Súng lại nổ ở miền Đông Ukraine

ANTĐ - Những vụ nổ súng và nã pháo ở miền Đông Ukraine lại xảy ra sau khi Quốc hội Ukraine hôm 16-9 thông qua dự luật cho phép lực lượng ly khai “quyền tự trị có giới hạn” trong vòng 3 năm và một dự luật khác “ân xá” các tay súng phe ly khai theo đề xuất của Chính phủ nhằm chấm dứt xung đột ở khu vực này. 

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng yêu cầu Nga chấm dứt việc gửi các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tới miền Đông Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 17-9 đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng đảm bảo rằng các lực lượng của Chính phủ phải luôn ở trong trình trạng chiến đấu bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài 12 ngày với phe ly khai.

Trong một diễn biến khác, ông Vitaly Zhuravsky, từng là thành viên thuộc Đảng Các khu vực của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych hôm 16-9 đã bị đám đông ném vào thùng rác ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội sau khi ông này trình dự luật thắt chặt quy định với người biểu tình chống chính phủ.