Trốn thuế - nhiều chính khách tan tành sự nghiệp:

“Sao” cũng lao đao vì trốn thuế

ANTĐ - Lionel Messi là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Barcelona, song điều đó không đồng nghĩa với việc anh được 100% người hâm mộ xứ Catalunya yêu mến. Chủ tịch Rosell tiết lộ, trong cuộc khảo sát mới đây, nhiều cổ động viên đội bóng này đã bỏ phiếu không thích Messi, nguyên nhân một phần là do ngôi sao người Argentina này vừa dính vào scandal trốn thuế.

Nếu bị kết tội trốn thuế, Messi có thể đối mặt mức án từ 2-6 năm tù

Thu nhập khủng cũng trốn thuế

Nổi tiếng vì đá bóng giỏi, ghi bàn nhiều, ngôi sao từng 4 lần giành giải Quả bóng Vàng thế giới Lionel Messi nhận mức lương hàng năm lên đến 13,5 triệu bảng ở CLB Barcelona (Tây Ban Nha) và đứng tên sở hữu những khoản đầu tư trị giá nhiều triệu USD trên khắp thế giới. Thế nhưng, ngày 27-9 vừa qua, Messi và cha anh, ông Jorge Messi, đã phải giải trình trước tòa về cáo buộc trốn 3,4 triệu bảng tiền thuế cho khoản thu nhập từ việc bán bản quyền hình ảnh của cầu thủ này trong vòng 4 năm từ 2006 đến 2009. Theo văn phòng công tố về tội phạm thuế Catalonia, những khoản thu nhập trên được che giấu công phu dưới hình thức những khoản giao dịch của các công ty kinh doanh xăng dầu có trụ sở ở Uruguay, Belize, Thụy Sĩ và Anh, để không phải nộp thuế ở Tây Ban Nha. Khi Messi xuất hiện bên cạnh cảnh sát, một vài người quá khích đã hô vang “Kẻ cướp”. Theo quy định của luật pháp Tây Ban Nha, nếu bị kết tội trốn thuế, Messi phải đối mặt với án phạt từ 2-6 năm tù và nộp phạt số tiền gấp 2-6 lần so với khoản tiền đã trốn thuế. 

 Cũng như Messi, danh thủ Diego Maradona, trong sự nghiệp cầu thủ của mình đã giành được vô số danh hiệu cao quý cùng ĐTQG và các CLB khác. Nhưng “Cậu bé vàng” cũng lắm tai tiếng, trong đó có gian lận thuế. Số tiền thuế gian lận mà Maradona bị cơ quan thuế Italia cáo buộc lớn gấp 10 lần Messi. Theo đó, trong 7 năm khoác áo CLB Napoli (từ năm 1984-1991), tổng tiền thuế mà Maradona còn nợ đã lên tới 37 triệu euro. Thế nên, vào năm 2010, ông đã phải bán đấu giá một chiếc khuyên tai bằng kim cương để thanh toán một phần tiền nợ thuế. Theo Cơ quan thuế Italia, số tiền thu được chỉ 25.000USD nhưng nó gửi đi thông điệp rằng các ngôi sao dù nổi tiếng đến mấy cũng phải đóng thuế.  

Không thể “thông cảm”

Không chỉ trong lĩnh vực bóng đá, nhiều ca sĩ lừng danh cũng lao đao vì tội khai gian thu nhập... hòng trốn thuế. Năm 2000, Toà án Bologna ở Italy tuyên phạt danh ca opera Luciano Pavarotti 5 triệu euro vì tội trốn thuế từ năm 1989 đến 1991. Dư luận Italia khi đó phản đối, chứ không ai lên tiếng thông cảm với giọng nam cao huyền thoại này. Pavarotti sau đó kháng án nhưng thất bại. Đến ngày 11-3-2006, Pavarotti lại bị tòa án thành phố Modene buộc tội gian lận thuế và không thành thực khai báo thu nhập từ năm 1999 đến 2003. Cũng vì khai gian thu nhập để trốn thuế, nam ca sĩ nhạc pop Florent Pagny của Pháp đã bị kết án 6 tháng tù treo và bị phạt 15.000 euro.

Vụ xét xử nữ danh ca người Mỹ Lauryn Hill 38 tuổi về tội danh trốn thuế đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Theo quy định, trong giai đoạn từ năm 2005-2007, với khoản thu nhập tổng cộng 2,3 triệu USD, nữ ca sỹ từng được trao 8 giải Grammy này phải đóng 1.006.517 USD tiền thuế. Nhưng cô đã chây ỳ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân nên đã bị đưa ra xét xử tại tòa án thành phố Newark ở New Jersey. Tại phiên tòa, L.Hill đã thừa nhận tội danh của mình và bị tuyên phạt 3 tháng tù giam với tội danh trốn thuế kèm số tiền phạt 60.000 USD. Sau khi mãn hạn, nữ ca sĩ nổi tiếng còn phải chấp hành hình phạt quản thúc tại gia thêm ba tháng nữa, bằng hình thức đeo vòng giám sát điện tử.

Khi tỷ phú ngồi tù 

Không chỉ cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, đất nước hình chiếc ủng cũng vừa bị rúng động trước thông tin hai nhà tạo mẫu Domenico Dolce và Stefano Gabbana của nhãn hiệu thời trang cao cấp Dolce & Gabbana nổi tiếng trong giới Hollywood bị tòa án ở Milan buộc tội trốn thuế. Theo hồ sơ tòa án, hai tỷ phú này bị phát hiện đã chuyển quyền kiểm soát các thương hiệu của mình cho một “công ty ma” tại Luxembourg vào năm 2004, qua đó tránh được khoản thuế lên tới 400 triệu euro phải nộp cho Chính phủ Italia - nơi được coi là một trong những nước đánh thuế cao nhất thế giới. Theo phán quyết của tòa vào ngày 19-6-2013, hai tỷ phú này mỗi người đã bị kết án 20 tháng tù treo và phải nộp tiền phạt lên tới 500.000 euro (khoảng 670.000USD). 

Được tạp chí Forbes bình chọn là người giàu thứ 369 trên thế giới vào năm 2007 với gia sản lên đến 5 tỷ USD, nữ tỷ phú Leona Helmsley còn được biết tiếng với biệt danh “Nữ hoàng keo kiệt”. Nổi tiếng trong thị trường bất động sản ở New York, tuy nhiên, nhưng nữ tỷ phú này cũng đủ trò mưu mẹo để tăng thêm số tài sản kếch xù. Leona Helmsley tìm cách cắt xén chi phí nhân công một cách vô tội vạ, lập chứng từ xuất nhập vật liệu giả, thông đồng với các nhà cung cấp vật liệu để xuất hóa đơn thấp hơn giá thực tế nhằm trốn thuế với số tiền lên đến 3,1 triệu USD. Ngày 15-4-1989 bà Leona bị tuyên phạt tất cả 30 tội danh liên quan đến các hành vi trốn thuế, lừa đảo, giả mạo chứng từ, chiếm đoạt tiền công của người lao động với mức án bị tuyên lên đến 100 năm tù giam. Tuy nhiên, do đã nhận tội và phải đóng một khoản tiền phạt lên đến 15 triệu USD nên mức án được xét giảm còn 16 năm tù giam.

Ngày 18-9 vừa qua, tỷ phú người Mỹ Ty Warner, cha đẻ của hãng đồ chơi Beanie Babies, đã bị phán quyết 5 năm tù vì tội trốn thuế. Tỷ phú 69 tuổi này sở hữu một khối tài sản trị giá lên tới 2,6 tỷ USD. Ông bị tố cáo mở tài khoản trong ngân hàng Thụy Sĩ từ năm 1996 thông qua công ty dịch vụ tài chính UBS. Công tố viên liên bang Mỹ cho biết năm 2002, Warner đã khai thiếu 3,2 triệu USD thu nhập từ tài khoản bí mật ở ngân hàng UBS, Thụy Sĩ. Gregory Scandaglia, luật sư của Warner, cho biết tỷ phú đã thừa nhận tội trốn thuế và chấp nhận trả 53 triệu USD tiền phạt vì đã không nộp báo cáo về tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Vụ việc của Warner là kết quả mới nhất trong nỗ lực truy quét công dân trốn thuế của Chính phủ Mỹ thông qua việc giấu tài sản ở nước ngoài, đặc biệt là Thụy Sĩ. Kể từ năm 2009, Mỹ đã khởi tố 70 cá nhân và 30 nhân viên ngân hàng, luật sư, tư vấn viên vì tội danh này.