Quân đội Ukraine bị tố vẫn tổ chức không kích trong vùng ngừng bắn

ANTĐ - Theo hãng thông tấn RIA Novosti, không quân Ukraine vẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa cách hiện trường vụ rơi máy bay Malaysia MH17 30 km, bất chấp lệng ngừng bắn trong vòng bán kính 40 km xung quanh hiện trường, được ban bố bởi tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko.

Khoảng vào 11:30 giờ địa phương, 2 chiếc máy bay quân sự của Ukraine, được cho là Su-25, đã được phát hiện trên bầu trời của thị trấn Shakhtersk, cách hiện trường máy bay rơi khoảng 30 km, hãng tin RIA Novosti cho biết.

Lệnh ngừng bắn trong vòng bán kính 40 km quanh hiện trường đã được ban bố từ hôm 21/7

Tên lửa đã bắn trúng một cánh đồng gần thị trấn, một trong số đó nổ cách một đồn kiểm soát 200 mét. Hiện tại vẫn chưa có báo cáo về số nạn nhân trong vụ không kích.

Vào hôm 21/7, tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hạ lệnh ngừng bắn trong vòng bán kính 40 km từ khu vực hiện trường máy bay MH17 rơi ở vùng Donetsk.

Các chuyên gia Hà Lan và Malaysia đã đến Ukraine để xem xét hiện trường và khám nghiệm những tử thi đang được cất trong xe lạnh.

Máy bay Malaysia MH17 bị rơi ở vùng Donetsk vào hôm 17/7, tất cả 298 người trên máy bay đều đã thiệt mạng. Chính quyền Kiev buộc tội những tay súng li khai gây ra thảm hoạ này. Tuy nhiên, lực lượng này nhấn mạnh rằng họ không sở hữu bất kì loại vũ khí nào có tầm bắn vươn đến độ cao của máy bay.

Vào hôm thứ 2, bộ quốc phòng Nga cũng đưa ra thông tin rằng họ đã phát hiện ra một chiếc phi cơ quân sự Su-25 của Ukraine bay gần với MH17 vào ngày xảy ra thảm hoạ. Nga có yêu cầu chính phủ Ukraine giải thích về việc này, nhưng chưa nhận được hồi đáp.