Putin hết lời ca ngợi… cảnh sát Berkut khiến Kiev hoảng vía

ANTĐ - Trước đây, Bộ Nội vụ Ukraine đã ra lệnh giải tán lực lượng cảnh sát Berkut với tội danh “đàn áp nhân dân biểu tình” thì nay họ lại cuống cuồng lôi kéo lực lượng cảnh sát đặc nhiệm này trước những lời “ngợi ca nhiệt liệt” của Tổng thống Nga Putin.

Sau ngày lễ Phục Sinh 20-04, trên trang web của Bộ Nội vụ Ukraine đột nhiên xuất hiện bản tuyên bố kêu gọi các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát Berkut Ukraine (đã bị giải tán) và "hoạt động viên" của lực lượng Tự vệ Maidan cùng đoàn kết bảo vệ đất nước Ukraine.

Đặc biệt là, trong tuyên bố đã hết lời ca ngợi lực lượng cảnh sát Berkut: “Các bạn luôn là những chiến sĩ ưu tú của lực lượng an ninh. Các bạn đã không tiếc sức lực và sinh mạng để bảo vệ người dân”, trong khi đó mới cuối tháng 2, Kiev còn coi Berkut là “tội đồ của nhân dân Ukraine”.

Được biết, ngày 26-2 vừa qua, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov (lúc đó vừa được chính quyền mới bổ nhiệm) đã tuyên bố giải tán lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut vì đã đàn áp người biểu tình chống chính phủ trong cuộc đụng độ tháng 2 ở Kiev làm gần 100 người thiệt mạng.

Bản tuyên bố của Bộ Nội vụ Ukraine kêu gọi: “Chúng tôi, các thành viên của Hội đồng phụ trách Bộ Nội vụ Ukraine, trước hết muốn hướng tới các cựu nhân viên của Berkut là chỉ có một xã hội đoàn kết mới chấm dứt được sự hiềm khích và bất tôn trọng lẫn nhau, giúp Ukraine giải quyết những vấn đề tồn tại. Giờ đây đất Mẹ Ukraine cần sự chung sức và tham gia của các bạn hơn bao giờ hết". 

Tuyên bố nhấn mạnh: “Bất chấp ngày hôm qua Berkut và tự vệ Maidan đứng bên những chiến hào khác nhau. Lúc này, khi đất nước đối mặt với ‘sự xâm lược’ từ bên ngoài, mọi công dân phải nhớ rằng họ là đứa con của mảnh đất Ukraine thống nhất, một xã hội đoàn kết sẽ có sức mạnh đáp trả bất kỳ ‘sự xâm lược’ nào để ‘giải cứu quốc gia' ".

Cảnh sát đặc nhiệm Berkut Ukraine

Lời kêu gọi đoàn kết của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga V.Putin vừa lên tiếng khen ngợi sự dũng cảm của những chiến sĩ dân quân Ukraine và đặc biệt là những chiến sĩ đặc nhiệm Berkut ưu tú - sau khi bị đổ trách nhiệm cho những cái chết của người biểu tình, đã làm đúng trách nhiệm của mình một cách đáng kính trọng.

Trả lời trực tuyến câu hỏi của một cựu sỹ quan Berkut trên truyền hình, trong chương trình “Đối thoại với Putin” ngày 17-4 vừa qua, Tổng thống Nga trân trọng tri ân: "Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn và những đồng nghiệp của bạn đã thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp và đáng được kính trọng".

Ông Putin còn nói thêm là quyết định giải thể lực lượng Berkut sau các cuộc đụng độ đẫm máu trong làn sóng biểu tình lật đổ ông Viktor Yanukovich sẽ phản tác dụng đối với đất nước Ukraine vì “bạn không thể bắt quỳ gối và làm bẽ mặt các chiến binh dũng cảm - những người đang bảo vệ lợi ích quốc gia”.

Trong thời gia qua, sau khi bị cưỡng ép giải thể và bị lực lượng quá khích bắt quỳ gối xin lỗi “nhân dân”, lực lượng Berkut Ukraine đã “trở mũi giáo”, quay sang sát cánh bên những người biểu tình chống Maidan. Chính lực lượng Berkut Crimea đã cùng với lực lượng dân quân thân Nga Cossacks giải giáp binh lính Ukraine trên bán đảo, tạo điều kiện cho quân Nga tiếp quản.

Đồng thời, hiện nay cả 2 lực lượng này đã cử các đội nhóm sang chi viện cho lực lượng Berkut phản chiến ở miền đông Ukraine là “Lực lượng dân quân Donbass”, chống lại chiến dịch trấn áp người biểu tình đòi Liên bang hóa ở 3 tỉnh miền Đông Lugansk, Donetsk và Kharkov.

Cũng trong cuộc đối thoại trên chương trình truyền hình "Tin tức ngày thứ Bảy với Sergei Brilev”, ông Putin còn tuyên bố sẽ tưởng thưởng xứng đáng những quân nhân Nga đã hỗ trợ Crimea đòi độc lập. "Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần sẽ không nêu danh tính của họ, nhưng tất nhiên sẽ có giải thưởng Nhà nước” - ông nói.