Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế

ANTĐ - Philippines ngày 22-1 thông báo, chính phủ nước này đã quyết định chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế vì Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết khu vực Biển Đông trong đó có lãnh hải của Philippines. 

Bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham - tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc

“Kể từ năm 1995, Philippines đã nhiều lần tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được. Philippines đã cạn kiệt tất cả các giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết thông qua đàm phán hòa bình với Trung Quốc... Chúng tôi hy vọng Tòa án quốc tế sẽ đưa ra giải pháp lâu dài cho tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước”, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario phát biểu tại buổi họp báo hôm 22-1.

Ông Rosario cho hay, Philippines đã thông báo cho Đại sứ Trung Quốc tại Manila Mã Khắc Thanh về quyết định đưa tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ra để Tòa án quốc tế phân xử theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS) mà hai nước cùng ký kết. Theo ông Del Rosario, việc Trung Quốc tự vẽ ra cái gọi là “đường chín đoạn” tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, gồm cả vùng lãnh hải lẫn các đảo gần những nước láng giềng là trái với UNCLOS và phi pháp. Đệ trình của Philippines lên Tòa án quốc tế cũng đề nghị Trung Quốc “ngừng những hành động trái pháp luật xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của  Philippines theo UNCLOS 1982”. 

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại Manila Mã Khắc Thanh cho biết, Trung Quốc giữ vững quan điểm rằng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông cần phải được giải quyết giữa các bên liên quan thông qua đàm phán. 

Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc lên cao kể từ vụ đối đầu tại bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) trên Biển Đông hồi tháng 4 năm ngoái.

Phái viên Nhật tới Trung Quốc 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, ông Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo đảng New Komeito thuộc liên minh trong chính phủ cầm quyền của Nhật Bản đã tới Trung Quốc trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày nhằm cải thiện quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một quan chức cấp cao trong chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Dự kiến ông Natsuo sẽ trao bức thư tay của Thủ tướng Nhật cho Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp.