Philippines bắt giữ 55 lao động chui người Trung Quốc

ANTĐ - Cơ quan di trú Philippines cho biết lực lượng chức năng của nước này vừa bắt giữ hơn 50 người Trung Quốc bị nghi ngờ làm việc bất hợp pháp tại Philippines. 

55 người Trung Quốc đã bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp diễn ra ở Thủ đô Manila. Phát ngôn viên Cục Di trú Philippines, bà Elaine Tan nói rằng các nghi phạm này đang làm việc tại Philippines nhưng không được cấp giấy phép lao động mà làm việc bằng thị thực du lịch.

Theo thông tin từ nhà chức trách, 29 người Trung Quốc đang làm việc tại một doanh nghiệp bán lẻ ở Manila, trong khi những người còn lại làm công nhân xây dựng ở các thành phố Quezon và Malabon thuộc Vùng đô thị Manila.

Về phía Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã nộp đơn khiếu nại về vụ việc lên chính quyền Philippines và yêu cầu các cơ quan chức năng cần sớm xử lý các trường hợp bị bắt giữ một cách nhanh chóng và công bằng.