Phe cực hữu Ukraine thành lập Lữ đoàn đặc nhiệm Donbass

ANTĐ - Ngày 23-4, ứng cử viên tổng thống Ukraine, thủ lĩnh tổ chức cực hữu Dmitry Yarosh đã công bố kế hoạch thành lập Lữ đoàn đặc nhiệm Donbass bán vũ trang, với các thành viên là những người hoạt động từ khu vực Donetsk để bảo vệ người dân tại miền Đông nước này. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Dnepropetrovsk, ông Yarosh, người bị Nga truy nã về tội khủng bố tại Chechnya năm 1994-1995, cho biết tổ chức cực hữu tân phát xít đã chuyển trụ sở chính của họ từ thủ đô Kiev về Dnepropetrovsk để “giám sát chặt chẽ” diễn biến tình hình tại khu vực miền Đông Ukraine nhằm “ngăn chặn sự đầu độc của Kremlin”.

Ông cho rằng, thành phố công nghiệp quan trọng Dnepropetrovsk là nơi lý tưởng để theo dõi tình hình tại Donbass, nơi lực lượng biểu tình ủng hộ liên bang hóa đang phát triển mạnh sau cuộc đảo chính tại Kiev lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

Ông Yarosh tuyên bố rằng: "Chúng tôi đã phối hợp tất cả các hành động của mình với lãnh đạo Ủy ban quốc phòng và an ninh quốc gia, Bộ nội vụ và Cơ quan an ninh Ukraine (SBU)".

Thành viên Phái cực hữu Ukraine

Theo ông, các nhà hoạt động và các chiến binh được huấn luyện của tổ chức này sẵn sàng giúp đỡ các cơ quan đặc nhiệm Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng ông không lo ngại việc các thành viên Phái cực hữu tham gia Bộ Nội vụ và SBU ở miền Đông sẽ kích động làn sóng xung đột với người dân Donbass.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, lữ đoàn đặc nhiệm này sẽ bao gồm khoảng 800 tay súng, bất kỳ thành viên quân sự được huấn luyện nào cũng có thể tình nguyện gia nhập đơn vị, miễn là họ đáp ứng được các điều kiện của lực lượng này.

Phái hữu cũng là một trong những lực lượng chính tham gia cuộc biểu tình đẫm máu ở thủ đô Kiev lập đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng 2 vừa qua.

Trong một diễn biến khác, ông Denis Pushilin, đồng chủ tịch hội đồng nhà nước nước cộng hòa tự xưng Donetsk tuyên bố sẽ không tổ chức cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 25-5 tới, vì cho rằng với tình hình thực tế hiện tại ở Ukraine thì không thể bầu ra được một tổng thống phù hợp với lợi ích của cả miền Tây và miền Đông.