Pháp muốn tổ chức hội nghị quốc tế đối phó phiến quân chặt đầu nhà báo Mỹ

ANTĐ - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, ông dự định tổ chức hội nghị quốc tế vào tháng 9 tới để bàn cách đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) khi lực lượng cực đoan này kiểm soát những vùng đất rộng lớn của Syria và Iraq.

Tổng thống Pháp Francois Hollande

Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Pháp Le Monde, Tổng thống Holland nói rằng, kể từ khi Mỹ bị khủng bố ngày 11- 9- 2001, tình hình quốc tế ngày càng xấu đi.

Theo ông Holland, hiện nay, cộng đồng quốc tế không còn có thể bàn bạc theo cách truyền thống từ trước đến nay là can thiệp hoặc không can thiệp, vì lực lượng Nhà nước Hồi giáo được tài trợ dồi dào và có vũ khí tối tân, nên thế giới cần có chiến lược để đối phó với lực lượng này.

Thời gian qua, Pháp cung cấp vũ khí cho người Kurd để đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Tổng thống Holland nói rằng, chính phủ của ông cũng bắt đầu cung cấp vũ khí cho các lực lượng chống chính phủ tại Syria.