Ông Bạc Hy Lai nhận trách nhiệm, chối tội

ANTĐ - Trong ngày thứ tư diễn ra phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai, cựu chính trị gia Trung Quốc này gọi người từng là cánh tay phải của mình – cựu Giám đốc công an Trùng Khánh là kẻ nói dối và gian xảo, đồng thời bác bỏ lời khai của nhân chứng.

Phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai

Trước khi thẩm phán tuyên bố kết thúc phiên xử sáng 25-8, ông Bạc Hy Lai chỉ trích gay gắt Vương Lập Quân, nói rằng nhân cách của ông Vương “cực kỳ kém” và không đủ tư cách pháp lý để trở thành nhân chứng chủ chốt trong phiên tòa này. Ông Bạc nói rằng Vương Lập Quân đã nói dối trước tòa và những lời khai của ông này là hoàn toàn không có giá trị pháp lý.

Trong phiên xử mới nhất, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh phủ nhận cáo buộc lạm dụng quyền lực khi các công tố viên cáo buộc ông Bạc đã đe dọa và cách chức không đúng cách đối với ông Vương sau khi biết được thông tin về cuộc điều tra cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood có liên quan đến bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc. Ông Bạc Hy Lai thừa nhận có những sai sót trong quá trình điều tra cái chết của Neil Heywood và chịu một phần trách nhiệm trong việc thất thoát công quỹ tuy nhiên phủ nhận cáo buộc lạm quyền, nhận hối lộ và tham ô.