Nhật chưa vội áp đặt thêm trừng phạt lên Nga

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản sẽ tránh đưa ra quyết định vội vàng về việc áp đặt thêm trừng phạt lên Nga, sau vụ máy bay Malaysia MH17 bị rơi, mà chờ kết quả của cuộc điều tra quốc tế, ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu với nhật báo Hokkaido Shimbun.

“Việc tìm ra sự thật về nguyên nhân máy bay MH17 bị bắn rơi là vô cùng quan trọng. Quyết định của chúng tôi là sẽ giữa vào những phân tích cẩn thận. Trong giai đoạn này, các nước nên tránh đưa ra những quyết định không thoả đáng”, ông Kishida cho biết.

Nhật không trừng phạt thêm Nga trước khi vụ rơi máy bay MH17 được làm rõ

Nếu cần thiết, Tokyo sẵn sàng giúp đỡ công việc điều tra, hiện đang được tiến hành bởi tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Ukraine, Hà Lan và nhiều quốc gia khác, ngoại trưởng Nhật Bản nói thêm.

“Quan hệ Nga – Nhật là vô cùng quan trọng trong vùng châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi cần tiếp tục đối thoại chính trị. Tuy nhiên, chi tiết về các chuyến thăm chung giữa 2 nước hiện vẫn chưa đạt được lịch trình cụ thể”, ông Kishida cho hay.

Gói trừng phạt kinh tế đầu tiên của Nhật dành cho Nga được đưa ra vào hôm 18/3 sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga. Những biện pháp trừng phạt bao gồm cấm thị thực, trì hoãn các cuộc đối thoại về đầu tư và hợp tác không gian, cùng ngăn cản các hành động quân sự nguy hiểm.

Vào hôm 24/7, Nhật tuyên bố sẽ cấm thị thực của 23 quan chức Nga, tuy nhiên không công bố cụ thể danh tính những người này.

Máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, trên đường đi từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, đã gặp nạn ở vùng Donetsk, Ukraine, khiến toàn bộ 298 người trên chuyến bay thiệt mạng.