Nhật Bản đặt tên 158 đảo trên Biển Hoa Đông

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản ngày 1-8 đã thông báo tên chính thức của 158 đảo không người ở trên Biển Hoa Đông, trong đó bao gồm cả 5 hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Nhật Bản cũng sẽ đưa tên những hòn đảo trên vào các bản đồ mới của nước này trong thời gian tới.

5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sẽ có tên trên bản đồ Nhật Bản

Thông báo này cũng được đăng tải trên trang web của cơ quan hàng hải nước này. Những hòn đảo nhỏ này là cơ sở cho việc thiết lập ranh giới trên biển của Nhật Bản. Có khoảng 500 hòn đảo nhỏ không có người ở nằm rải rác trên Biển Hoa Đông trong đó có 158 hòn đảo chưa được đặt tên. Trước đó, năm 2012, Chính phủ Nhật Bản cũng đã chính thức đặt tên cho 4 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.