Nhà nước Hồi giáo - ISIS tung video đe dọa "tắm máu" Mỹ

ANTĐ - Trước các cuộc không kích của Mỹ vào Iraq, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã phát hành một đoạn video đe dọa tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào của Washington, để trả thù cho hoạt động của Mỹ gây ra ở quốc gia Hồi giáo này.

Đoạn video đăng tải cho thấy hình ảnh lá cờ Mỹ nhuốm đầy máu đứng ngang hàng cùng lá cờ thánh chiến của ISIS, cùng thông điệp bằng tiếng Anh “We will drown all of you in blood” (tạm dịch là “Chúng tôi sẽ nhấn chìm đất Mỹ trong biển máu”).

Thông điệp này được đi kèm với hình ảnh một người lính Mỹ bị chặt đầu trong thời gian Mỹ chiếm đóng Iraq, và hàng loạt hình ảnh về các vụ nổ súng bắn tỉa của phiến quân. Đây được coi như lời cảnh cáo đến chính quyền Washington khi “nhúng tay” vào hoạt động của ISIS ở Iraq.

Thông điệp của ISIS "Chúng tôi sẽ nhấn chìm đất Mỹ trong biển máu" (hình ảnh cắt ra từ Clip)


Không giống như Al Qaeda, cho đến nay, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo chỉ tập trung vào việc thu giữ các vùng đất ở Iraq và Syria cho nhà nước tự xưng, thay vì thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công vào các mục tiêu là các nước phương Tây.

ISIS phát hành video này ngay sau khi Tổng thống Barack Obama thông báo quân Peshmerga của người Kurd và lực lượng quân đội Iraq, dưới sự hỗ trợ của máy bay phản lực Mỹ, đã chiếm lại đầm Mosul, thực hiện được “một bước tiến quan trọng” trong tình hình phức tạp ở Iraq.

Giành lại đập Mosul là chiến thắng quan trọng của lực lượng quân đội Iraq và người Kurd


Các cuộc không kích của Mỹ ở đập Mosul đã phá hủy 6 xe bọc thép chở quân, 1 xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác. “Hoạt động này cho thấy lực lượng Iraq và người Kurd có khả năng làm việc cùng nhau trong việc chiến đấu chống lại ISIS, điều này có sự hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ đối với Hoa Kỳ”, ông Obama nói trong một cuộc họp báo.

Thông tin từ Lầu Năm Góc hôm 18/8 cho biết, máy bay quân sự Mỹ đã tiến hành 35 cuộc không kích chống lại quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq trong vòng 3 ngày qua, phá hủy hơn 90 mục tiêu. Khi chiến đấu tăng cường, các chiến binh Hồi giáo đã giết chết hàng chục binh sĩ người Kurd và bắt giữ 170 người trong số đó.

Trước thắng lợi đạt được ở đập thủy điện Mosul, các quan chức Iraq ca ngợi và coi đó là một bước đi vững chắc cho các mục tiêu tiếp theo, cụ thể là giành lại Mosul, thành phố lớn nhất ở miền bắc của Iraq.