Nhà văn Gabriel Garcia Marquez
Đại sứ Colombia tại Mexico Jose Gabriel Ortiz đã xác nhận thông tin trên. Tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Trăm năm cô đơn” phải nhập viện vì viêm phổi và nhiễm trùng đường tiểu hôm 31-3. Gần 1 tuần sau, ông được xuất viện do sức khỏe khá hơn.
Vợ ông, bà Mercedes cùng hai con trai đã ở bên ông vào thời điểm ông qua đời. Nhiều chính trị gia cũng như các nhân vật nổi tiếng đã bày tỏ tiếc thương cho sự ra đi của một bậc thầy về việc sử dụng chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết.
Garcia Marquez từng làm phóng viên trong nhiều năm trước khi chuyển sang viết tiểu thuyết. Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng đã được dịch ra tiếng Việt, trong đó có "Trăm năm cô đơn", "Ngài đại tá chờ thư", "Tình yêu thời thổ tả", "Mùa Thu của trưởng lão"...
Kiệt tác "Trăm năm cô đơn" được xuất bản năm 1967, đã được dịch sang 35 thứ tiếng, và bán được hơn 30 triệu bản.