Nga tố báo cáo về tình hình ở Ukraine của Cao uỷ LHQ bóp méo sự thật

ANTĐ - Hôm 29-7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố báo cáo gần đây về tình hình Ukraine của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền là tài liệu mang tính đạo đức giả và thiếu khách quan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố: “Kết luận chính của bản báo cáo không khách quan thậm chí mang tính đạo đức giả. Thông điệp chính của bản báo cáo là chính quyền Ukraine được phép sử dụng vũ lực một cách hợp pháp để khôi phục lại trật tự ở miền Đông đất nước. Đây là cách biện minh cho hoạt động trừng phạt mà chính quyền Kiev hiện nay đang áp dụng”.

Tuyên bố cho thấy: “Báo cáo thiếu hẳn phần nội dung chính đề cập đến yêu cầu ngừng các hoạt động trừng phạt mà chính phủ Kiev đang tiến hành nhằm vào người dân. Nếu thiếu nội dung này thì bản báo cáo về nhân quyền ở Ukraine không có ý nghĩa”. 
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga


Bản báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc đã bóp méo sự thật khi viết rằng Kiev phát động chiến dịch quân sự để đối phó trước hành động vũ trang của lực lượng dân quân. Theo ông Lukashevich, người dân địa phương đã cầm vũ khí để bảo vệ người thân và gia đình trước các phần tử cực đoan, phát xít, trong đó có lính đánh thuê.

Ngoài ra, bản báo cáo không ghi lại việc quân đội Ukraine và các nhóm vũ trang dân tộc chủ nghĩa sử dụng dàn phóng đa hoả tiễn Grad ít nhất bốn lần nhằm vào thường dân. Hậu quả là 16 người chết và rất nhiều người bị thương. Bản báo cáo cũng không đề cập các trường hợp nhà báo Nga bị giam giữ và bạo hành ở Ukraine.

Hôm 28-7, Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền công bố báo cáo vi phạm nhân quyền ở Ukraine từ 8-7 đến 15-7. Báo cáo cho rằng Kiev và lực lượng dân quân đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế, đồng thời tố cáo cả hai bên sử dụng các vũ khí hạng nặng, dẫn đến số thương vong của dân thường gia tăng.

Kể từ tháng 4, khoảng 1.100 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột và hơn 100.000 người đã phải chạy trốn khỏi khu vực xung đột ở Ukraine.