Nga sẽ thủ tiêu 3 thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine sau vụ MH17?

ANTĐ - Các quan chức an ninh Ukraine đã nhận được thông tin cho rằng, Tổng thống Nga sẵn sàng thủ tiêu một số lãnh đạo của lực lượng ly khai tại các vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Đó là thông tin được cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Zoryan Shkiryak, đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình hôm 22-7.

Theo ông Shkiryak, Nga muốn thủ tiêu 3 thủ lĩnh ly khai Donbass là Igor Girkin-Strelkov, Igor Bezler và người đứng đầu "nước Cộng hòa Nhân dân" Lugansk (LPR) tự xưng Valerie Bolotov, bởi Kremlin cho rằng những người này đã trở thành những nhân chứng "không mong muốn" sau vụ máy bay MH17 của Malaysia bị rơi.

Ông Shkiryak viết: "Dựa trên thông tin chúng tôi có được, có thể giả thiết rằng Điện Kremlin sẵn sàng "bắn" một số thủ lĩnh băng nhóm khủng bố Nga tại các tỉnh Donetsk và Lugansk của Ukraine".

Nga sẽ thủ tiêu 3 thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine sau vụ MH17? ảnh 1
Ba nhà lãnh đạo ly khai được cho là sẽ bị Nga thủ tiêu


Theo thông tin có được, ông Putin đã ra lệnh không để cho các tay súng hoạt động trên lãnh thổ Nga và ngăn chặn chúng vượt biên giới sang Nga.

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine còn cho rằng, Tổng thống Putin hoàn toàn hiểu được rằng các "nước cộng hòa nhân dân" Donetsk và Lugansk sẽ sớm được các tổ chức khủng bố quốc tế trên toàn cầu công nhận và đơn giản là không muốn “bị lây nhiễm” khủng bố thêm nữa.

“Ông Putin đã nhận ra rằng viễn cảnh của ông ấy ở Ukraine đã hoàn toàn thất bại, do đó bây giờ dường như là sẽ nỗ lực để gột rửa thanh danh đã bị hủy hoại,” ông Shkiryak viết.