Nga lên tiếng nhắc nhở LHQ về hành động “gian lận” của Kiev

ANTĐ - Trước cáo buộc của Kiev cho rằng Nga đã xâm phạm lãnh thổ Ukraine mà không có sự cho phép của chính phủ nước này, hôm 22/8, đại diện của Nga tại LHQ Vitaly Churkin lên tiếng khẳng định, Moscow đã nhận được giấy phép chính thức của Kiev cho đoàn xe viện trợ Nga từ hôm 12/8 trước đó. 

"Nếu chúng ta đang nói về tôn trọng chủ quyền, thì Nga đã nhận được một thỏa thuận chính thức từ các nhà chức trách Ukraine. Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận vấn đề này, và nếu họ quyết định ăn gian, thì đó là vấn đề của họ", ông Churkin nói với các phóng viên Nga sau các cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine hôm 22/8.

Đại diện của Nga tại LHQ Vitaly Churkin


Ông Churkin nhấn mạnh rằng phía Ukraine đã đồng ý cho việc thông qua các đoàn xe nhân đạo của Nga qua biên giới Ukraine vào hôm 12/8.

"Chính quyền Kiev nói rằng không nhận được yêu cầu thông quan của chúng tôi, trong khi vẫn tiếp tục tấn công vào Luhansk, điều này thực sự không công bằng. Chính vì vậy chúng tôi phải lên tiếng tố cáo hành động gian lận của Kiev”, ông nói thêm.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định rằng quyết định của Moscow khi tăng tốc độ phân phối hàng hóa nhân đạo cho miền đông Ukraine, mà không cần chờ phê duyệt chính thức của Kiev đã đúng về mặt đạo đức và hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

"Chúng tôi đã hành động hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực của luật viện trợ nhân đạo quốc tế", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi không thể đứng nhìn hoàn cảnh khó khăn của những người sống ở miền đông Ukraine. Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã làm đúng. Kiev đã đặt lợi ích chính trị của họ lên đầu mà bỏ qua việc đảm bảo quyền sống của con người”.

Trước đó, đoàn 280 xe tải chở thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm khác cho người dân ở miền đông Ukraine đã xuất phát từ biên giới Nga hôm 14/8, sau khi nhận được phê duyệt chính thức của Kiev. Tuy nhiên, nó đã bị mắc kẹt tại biên giới Ukraine trong hơn 1 tuần do sự chậm trễ trong công tác hải quan của giới chức trách Ukraine.

Thảm họa nhân đạo ở Luhansk xảy ra sau khi quân đội Ukraine tiến hành bao vây thành phố. Tất cả các nguồn cung cấp thực phẩm cho Luhansk đã bị gián đoạn. Người dân địa phương rơi vào tình trạng không có nước và điện sinh hoạt.