Nga cam kết giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine và điều tra vụ MH17

ANTĐ - Ngày 30-7, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ nỗ lực hết mình để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine và điều tra vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine. 

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Tajikistan Sirojiddin Aslov, ông Lavrov nói: "Chúng tôi đã tìm được cơ sở chung là cần phải nhanh chóng chấm dứt đổ máu tại Ukraine và ngay lập tức khởi động quá trình đàm phán để tìm một giải pháp có thể được tất cả các bên chấp nhận".

Ông khẳng định rằng, Nga sẽ làm tất cả mọi thứ để thúc đẩy những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các Thỏa thuận Geneva đạt được hôm 17-4. Những thỏa thuận này đã vạch ra các bước đi cụ thể để làm giảm leo thang căng thẳng và khôi phục an ninh cho tất cả người dân Ukraine.

Ngoài ra, ông còn cam kết rằng Nga sẽ làm hết mình để giúp thực hiện Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm tiến hành ​​một cuộc điều tra quốc tế toàn diện và độc lập đối với vụ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ tại Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Nga cam kết giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine và điều tra vụ MH17 ảnh 1
Các chuyên gia OSCE làm việc tại hiện trường vụ máy bay MH17 rơi


Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng bày tỏ quan ngại trước những thông tin cho rằng, quân đội chính phủ Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công những người ủng hộ độc lập ở miền đông Ukraine.

Trước đó, hôm 29-7, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng, quân đội chính phủ Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ở miền đông. Các vũ khí này có tầm bắn khoảng 50 dặm và mang được đầu đạn có trọng lượng lên đến 1.000 pao (khoảng 450kg).

Theo bài báo, những tên lửa này có thể đã được phóng từ một hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka (NATO gọi là SS-21 Scarab). Nếu thông tin này là chính xác, thì đây là những "tên lửa gây thương vong lớn nhất được sử dụng trong cuộc xung đột này cho đến nay."

Hôm 29-7, Bộ Ngoại giao Nga còn cho rằng, chính quyền Kiev đã gia tăng các hoạt động quân sự chống lại chính nhân dân mình, sau khi nhận viện trợ từ các quốc gia phương Tây.