Nga: Chúng tôi sẽ tìm cách cho Kiev hiểu ý nguyện của nhân dân

ANTĐ - Ngày 16-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow hy vọng rằng Kiev sẽ không sử dụng quân đội chống nhân dân và sẽ tìm mọi cách để Ukraine hiểu được nguyện vọng của nhân dân.

Ngày 16-4, Ngoại trưởng Nga cho biết, Moscow sẽ tìm cách ổn định tình hình và tìm cách để ban lãnh đạo Kiev tôn trọng ý kiến ​​và nguyện vọng của nhân dân phía đông nam ...

Đồng thời ông cũng kêu gọi Ukraine ngay lập tức tham gia đàm phán để xoa dịu tình hình, chứ không cố gắng gia tăng căng thẳng thông qua việc sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt sử dụng quân đội - một hành động trái với những quy định trong hiến pháp Ukraine.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ông bày tỏ quan điểm với vị nguyên thủ của Đức là “sự leo thang mạnh xung đột ở Ukraine, trên thực tế sẽ đưa nước này đến bên bờ vực của cuộc nội chiến”.

Theo bộ phận báo chí của điện Kremlin, tuy Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin đã “có ý kiến khác nhau khi đánh giá về tình hình ở Ukraine” nhưng 2 bên cũng thống nhất ý kiến về tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề ổn định kinh tế Ukraine, cũng như việc bảo đảm cung ứng và vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

Người biểu tình ủng hộ Nga ở miền đông Ukraine

Trong mấy ngày qua, Cơ quan di trú liên bang (FMS) của Nga tiếp tục ghi nhận dòng chảy công dân Ukraine chạy sang Nga và tuyên bố về những triệu chứng của một thảm họa nhân đạo ở đất nước này.

Theo người đứng đầu FMS Konstantin Romodanovsky, trong hai tháng qua, số lượng công dân Ukraine gửi đơn xin cấp cơ chế tình trạng bất kỳ để lưu trú dài hạn ở Nga ngày càng gia tăng. Hiện FMS đang tiến hành tham khảo ý kiến ​​về vấn đề này với Cao ủy LHQ về người tị nạn.

Trong một động thái khác, ứng cử viên tổng thống Ukraine, lãnh đạo đảng "Tổ quốc" Yulia Tymoshenko đang thành lập "Phong trào kháng chiến" chống Nga. Mục tiêu của phong trào là “chống lại sự xâm lược của Nga". Đồng thời các thành viên của "phong trào kháng chiến" này sẽ có quyền sử dụng vũ khí.

"Hôm nay tôi công bố về việc thành lập Phong trào kháng chiến quốc gia chống Nga xâm lược. Tại tất cả các tỉnh, huyện, thành phố sẽ thiết lập các điểm huy động đặc biệt, cho phép tất cả mọi người tham gia trong việc bảo vệ đất nước" - bà Yulia Tymoshenko cho biết tại một cuộc họp báo ở Kiev.