NASA đe dọa, Nga tăng cường hợp tác không gian với Trung-Ấn

ANTĐ - Hôm 24-4, giám  đốc Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Oleg Ostapenko cho biết, Nga sẽ tăng cường phát triển hợp tác không gian với  Ấn Độ, Trung Quốc. Vấn đề này không hề "có dấu ấn" của khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Về kế hoạch hợp tác mở rộng hợp tác trong lĩnh vực không gian, ông Ostapenko cho biết thêm, gần đây Nga đã nhận được lời mời từ phía Nhật Bản về việc thảo luận hàng loạt các vấn đề có liên quan đến nghiên cứu vũ trụ.

Tuyên bố của Moscow được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây dọa "đóng băng" hoặc ngừng hợp tác với Nga hậu diễn biến căng thẳng tại Ukraine. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ hợp tác không gian với Nga. Tuy nhiên, Roscosmos cho biết họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức.

Giám đốc cơ quan vũ trụ Liên bang Nga cho rằng mặc dù có những lời "đao to búa lớn" đe dọa, nhưng quan hệ hợp tác không gian giữa nước này và các châu Âu vẫn không hề phương hại gì. Hiện Nga vẫn còn giữ liên lạc với các cơ quan không gian của Pháp, Đức và đặc biệt là với cơ quan vũ trụ châu Âu.

Ông Oleg Ostapenko, giám đốc Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos)

Ông cũng khẳng định Nga và các đối tác thuộc nhóm BRICS, bao gồm cả Ấn Độ và Trung Quốc có một lịch sử hợp tác lâu dài, trong đó có cả hợp tác trong lĩnh vực vận tải người, phương tiện lên quỹ đạo.

Vào tháng 7-2004, Nga và Ấn Độ đã ký một nghị định thư nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian bao gồm cả việc phóng vệ tinh vào không gian và phát triển chung hệ thống định vị vệ tinh GLONASS.

Vào giữa tháng 4, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu phối hợp hợp tác nghiên cứu các dự án lớn trong lĩnh vực không gian và việc này đã được thống nhất vào năm ngoái - phát ngôn viên của Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), ông Sergey Savelyev cho biết.