Mỹ gián tiếp thừa nhận Ukraine có hệ thống tên lửa hiện đại tại nơi MH17 bị bắn rơi?

ANTĐ - Một nguồn tin cao cấp trong Bộ quốc phòng Nga cho biết, Mỹ đã gián tiếp thừa nhận hệ thống phòng không của Ukraine có mặt gần Donestk, nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay MH17 trong khi xác nhận các dữ liệu vệ tinh của Nga.

Nhận xét được đưa ra sau tuyên bố của phát ngôn viên nhà trắng Josh Ernest cho rằng, chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi bởi hệ thống tên lửa được phóng từ khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát, vào thời điểm đó hệ thống phòng không của Ukraine không hoạt động.

“Trong tuyên bố này, thư ký nhà trắng Josh Ernest đã ngầm thừa nhận rằng hệ thống phòng không của Ukaine đã có mặt tại khu vực Donestk, mặc dù là có tuyên bố nó không hoạt động”, nguồn tin cho biết.

Mỹ gián tiếp thừa nhận Ukraine có hệ thống tên lửa hiện đại tại nơi MH17 bị bắn rơi? ảnh 1
Hệ thống phòng không Buk của quân đội Ukraine

Nguồn tin cũng nhấn mạnh Mỹ xác nhận tính xác thực các dữ liệu vệ tinh do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp trong cuộc họp đặc biệt diễn ra ngày 21-7. Tuyên bố trong cuộc họp báo cho biết lực lượng phòng không Ukraine có bốn hệ thống tên lửa Buk-M1 ở gần thành phố Donetsk.

Trước đó, hôm 25-7, một nguồn tin từ một trong số các cơ quan quốc phòng Ukraine cho biết có thể do tình huống bất ngờ trong công tác huấn luyện tháo khóa hệ thống phóng tên lửa phòng không Buk-M1 của một đơn vị phòng không mới là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine.