Mỹ cấm nhân viên ngoại giao tham gia thử thách dội nước đá lên đầu

ANTĐ - Trào lưu “Ice Bucket Challenge” - Thử thách dội xô nước đá lên đầu, đang được rất nhiều người trên thế giới hưởng ứng, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng từ giới chính trị, kinh doanh, tỷ phú, diễn viên… Tuy nhiên, thử thách này lại bị cấm đối với các nhân viên ngoại giao Mỹ.

Đại sứ Mỹ Daniel Shapiro tham gia thử thách “dội nước đá” 

Ngày 21-8, chỉ 2 ngày sau khi Đại sứ Mỹ ở Israel, ông Daniel Shapiro đăng tải video thử thách dội xô nước đá lên người lên mạng xã hội Youtube và thách đố Đại sứ Mỹ tại trụ sở Hội đồng Liên hợp quốc, Samantha Power thực hiện thử thách này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi một bức thư ngoại giao với nội dung cấm các nhân viên cấp cao của Mỹ, đặc biệt là nhân viên ngoại giao tham gia thử thách này.

Lệnh cấm tương tự cũng được đặt ra với tất cả các nghị sĩ Mỹ. Được biết, trào lưu “dội nước đá” nhằm gây quỹ ủng hộ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ALS (bệnh thoái hóa thần kinh hiện chưa có thuốc chữa). Nếu ai không thực hiện lời thách đố của người khác sẽ phải quyên góp 100 USD. Nhưng thật đáng tiếc, ngày 16-8 vừa qua, người đồng sáng lập trò chơi “Ice Bucket Challenge”, Corey Griffin đã qua đời ở tuổi 27 do đuối nước ở Nantucket, bang Massachusetts, Mỹ.