Mỹ - Nga tiếp tục công kích trong khi Ukraine bắt đầu hành động quân sự

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin hãy sử dụng những ảnh hưởng của nước Nga để thuyết phục người biểu tình rút lui.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo đến khi những người biểu tình thân Nga vừa tiếp tục hành động tấn công các toà nhà chính phủ ở miền đông Ukraine.

Trong khi đó, tổng thống tạm quyền của Ukraine, Olexander Turchynov vừa tuyên bố bắt đầu chiến dịch chống khủng bố. Ông đã nói trước quốc hội rằng chiến dịch này sẽ bắt đầu ở phía bắc Donetsk vào sáng thứ 3 (15/4) và đang được tiến hành từng bước trên tình thần cẩn trọng và có trách nhiệm.

Ông Obama kêu gọi Nga dùng ảnh hưởng của mình thuyết phục những người biểu tình rút lui

Nhà Trắng cho biết cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ là vô cùng thẳng thắn: “Tổng thống Obama đã bầy tỏ sự lo lắng về việc Nga ủng hộ những hành động biểu tình có vũ trang, đe doạ sự yên ổn của Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh đến việc tính bất hợp pháp của lực lượng biểu tình và kêu gọi tổng thống Putin hãy dùng sự ảnh hưởng của mình để thuyết phục những người biểu tình dừng các hành động phá hoại”.

Lời phát biểu từ Nhà Trắng cũng cảnh báo việc sẽ gia tăng trừng phạt với Nga nếu tình hình ở Ukraine tiếp tục xấu đi.

Điện Kremlin cũng phản bác lại Nhà Trắng và cho biết rằng, những cuộc biểu tình hiện nay là hậu quả của việc chính quyền tự phong ở Kiev “không quan tâm đến những quyền của người nói tiếng Nga và sự giúp đỡ từ Nga”.

Ông Putin đã thúc giục tổng thống Obama hãy sử dụng những nguồn lực hiện có của Mỹ để ngăn cản bất kì cuộc đụng độ đẫm máu nào. Ông một lần nữa khẳng định Nga không hề can thiệp vào tình hình Ukraine và nghi ngờ về thông tin dẫn tới cáo buộc này.

Những người biểu tình đã chiếm những toà nhà chính phủ trên 10 thành phố khác nhau ở miền đông Ukraine, đây là nơi tập trung của những ngành công nghiệp nặng của Ukraine.

Cuộc họp 4 bên bao gồm EU, Nga, Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra vào thứ 5 tuần này ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo bất kì hành động trấn áp nào của chính phủ Ukraine ở các tỉnh miền đông có thể làm nguy hại đến cuộc hội đàm.