Lo ngại cuộc nội chiến Syria lan rộng ra khu vực

ANTĐ - Ngày 12-8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định LHQ cần tiếp tục hiện diện tích cực và linh hoạt tại Syria. HĐBA LHQ hiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về tương lai của phái bộ LHQ tại Syria khi mà sứ mệnh của lực lượng này tại Syria sẽ kết thúc vào ngày 19-8 tới, chủ yếu do những ý kiến khác nhau giữa Nga và Mỹ. 

Cảnh đổ nát ở thành phố Allepo

Liên đoàn Arập ngày 12-8 cũng cho biết, các ngoại trưởng Arập đã hoãn hội nghị bàn về cuộc xung đột của Syria mà theo kế hoạch, sẽ diễn ra tại Arập Xêút vào tối cùng ngày. Hội nghị nhằm đưa ra các bước đi tiếp theo trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria sau khi đặc phái viên chung Kofi Annan từ chức hồi đầu tháng.

Trong khi đó, Mỹ đang tích cực tìm kiếm sự hợp tác ngoài khuôn khổ LHQ nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Ngày 11-8, Mỹ tuyên bố đang cùng Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc khả năng lập vùng cấm bay trong trường hợp cuộc xung đột ở Syria có diễn biến xấu hơn.

Về tình hình chiến sự tại Syria, truyền hình Syria ngày 12-8 đưa tin quân đội chính phủ Syria đã đẩy lùi lực lượng nổi dậy khỏi thành phố Aleppo, nơi được coi là thành trì của lực lượng này. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy thành phố Aleppo bị bom đạn tàn phá nặng nề. Trước đó, quân đội chính phủ đã quét sạch các tay súng nổi dậy ở quận Salaheddine, cửa ngõ phía Nam của thành phố Aleppo sau nhiều ngày giao tranh ác liệt. Lực lượng nổi dậy cho biết, họ buộc phải rút lui vì thiếu vũ khí đồng thời đang tích cực cầu viện sự giúp đỡ quân sự từ bên ngoài. Lực lượng này cho rằng, được tiếp viện vũ khí cùng với việc thiết lập một vùng cấm bay sẽ tạo cho họ một vị trí an toàn để chống lại lực lượng của ông Assad. Tuy nhiên, hiện lực lượng trung thành với Tổng thống Assad đang tìm cách siết chặt vòng vây để ngăn chặn quân nổi dậy chạy trốn khỏi một số vị trí cố thủ còn lại trong thành phố hoặc nhận viện trợ vũ khí từ bên ngoài. 

Trước tình trạng xung đột vũ trang tiếp diễn ác liệt, ngày càng có nhiều người Syria phải chạy sang tị nạn ở các quốc gia láng giềng, như Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn tại khu vực biên giới. Đêm 11-8, đụng độ đã xảy ra dọc biên giới Syria và Jordan giữa quân đội hai bên khi những người tị nạn Syria tìm cách vượt biên giới  Jordan. Nhân chứng cho biết, phía quân đội Syria đã bắn qua biên giới và sau đó giao tranh nổ ra. Trước đó, quân đội Jordan từng nổ súng ở gần biên giới để ngăn cản lực lượng Syria bắn vào những người chạy sang nước này. Vụ đụng độ mới nhất này làm gia tăng quan ngại của cộng đồng quốc tế rằng cuộc nội chiến ở Syria có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.