Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện tại dải Gaza

ANTĐ - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thống nhất kêu gọi Isarel và Palestine ban hành ngay một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, và bày tỏ quan ngại sâu sắc với tình hình căng thẳng hiện tại trong khu vực này. Ông Eugene-Richard Gasana, đại sứ Rwanda kiêm chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 7, phát biểu sau cuộc họp khẩn về diễn biến ở Trung Đông.

“Hội đồng Bảo an đã bày tỏ sự ủng hộ hoà bình, qua việc kêu gọi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, để cho phép các tổ chức quốc tế cung cấp các sự hỗ trợ nhân đạo cần thiết. Ngoài ra, họ cũng thúc giục các bên liên quan nghiêm chỉnh chấp hành lệnh ngừng bắn trong và sau lễ hội Hồi giáo Eid”, ông Gasana phát biểu sau cuộc họp khẩn của Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Rwanda, kiêm chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Eugene-Richard Gasana đọc tuyên bố kêu gọi ngừng bắn

Đại diện của Palestine tại Liên Hợp Quốc, Riyad Mansour, nhận định rằng quyết định này vẫn chưa đủ mạnh và cần một biện pháp yêu cầu Isarel rút quân ngay khỏi Gaza.

“Họ nên phê chuẩn một nghị quyết các đây từ rất lâu để chỉ trích hành động bạo lực này và chấm dứt nó ngay lập tức”, ông Mansour cho biết.

Sau vụ một trường học của Liên Hợp Quốc ở Beit Hanoun bị nã đạn pháo, Hội đồng Bảo an đã nhấn mạnh rằng “dân thường và cơ sở vật chất phục vụ hỗ trợ nhân đạo, bao gồm cả của Liên Hợp Quốc, phải được tôn trọng và bảo vệ, các phe phái trong xung đột cần lưu ý và chấp hành nghiêm túc”.

Ngoài ra, Liên Hợp Quốc hoan nghênh những nỗ lực của các đối tác và tổ chức quốc tế, nhằm ủng hộ một lệnh ngừng bắn và tiến tới một thoả thuận hoà bình giữa các bên liên quan trong xung đột tại dải Gaza.

Bên cạnh tuyên bố của Liên Hợp Quốc, tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, qua cuộc điện đàm với thủ tướng Isarel Benjamin Netanyahu vào hôm 27/7. Ông Obama cho biết: “Một giải pháp lâu dài phải được đưa ra để cho phép người dân Palestine ở Gaza trở về cuộc sống bình thường và đảm bảo giải trừ hết vũ trang của các nhóm khủng bố”.