Lại xảy “tình huống khẩn cấp” gần Thiên An Môn

ANTĐ - Sáng qua 10-3, cảnh sát Trung Quốc đã xử lý một “tình huống khẩn cấp” gần khu vực quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong khi đó Quốc hội nước này đang khai mạc kỳ họp thường niên tại đây.

Theo báo cáo được đăng tải trên một trang web của Bộ Công an Trung Quốc, “tình huống khẩn cấp” trên xảy ra vào  khoảng 10h45 ngày 10-3 (giờ Bắc Kinh), ngay trong lúc Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc báo cáo tại phiên họp thường niên của Quốc hội tại Đại lễ đường Nhân dân gần quảng trường Thiên An Môn. Một ngày trước  đó, cũng tại quảng trường Thiên An Môn đã xảy ra sự việc bất thường khi một số người dân đã nhìn thấy một đám khói bốc lên từ khu vực phía Bắc của quảng trường này.

Một nhân chứng cho biết có một phụ nữ trung niên đã cố gắng tự thiêu, ngoài ra một số hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng Trung Quốc cho thấy có khói bốc lên nhưng không có lửa. Tuy nhiên, mọi thông tin khác về vụ việc không được công bố chi tiết. Hiện quảng trường Thiên An Môn vẫn được cảnh sát Trung Quốc tăng cường an ninh sau khi một nhóm người Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương) đã lái xe tông thẳng vào khách du lịch ngay trên quảng trường này hồi tháng 10-2013 làm 5 người chết, 40 người bị thương.