Kiev choáng váng khi kịch bản Crimea lặp lại ở đông Ukraine

ANTĐ - Những người biểu tình thân Nga đã chiếm các tòa nhà chính phủ trên khắp miền đông Ukraine, tiếp theo Kharkov, Donetsk, Lugankk là Slavyansk.

Ngày 12-4, Hãng tin Nga Itar-Tass cho biết, người biểu tình và một nhóm vũ trang bịt mặt đã chiếm đóng hầu hết các cơ quan công quyền ở thành phố Slavyansk thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Thị trưởng Slavyansk - bà Nelly Shtepa đã công khai tuyên bố chống lại chính quyền Kiev, đồng thời thông báo nhân dân thành phố đã đổ ra đường để hỗ trợ lực lượng dân quân canh giữ các trụ sở đã chiếm được. Hiện nay, cờ Ukraine trên các tòa nhà công quyền đã được hạ xuống và quốc kỳ Nga đã được kéo lên.

Phát ngôn viên cảnh sát Ihor Dyomin cho biết, một toán vũ trang đã tấn công sở cảnh sát ở Sloviansk. Họ bắn chỉ thiên và xông vào chiếm sở cảnh sát. Hiện nay, sở cảnh sát đã bị “những người mặc quân phục bịt mặt có vũ trang” chiếm đóng.

Theo tin cho biết, toán vũ trang này được gọi là “Lực lượng dân quân Donetsk”. Họ mặc quân phục ngụy trang nhưng không giống quân phục của toán “lính lạ” ở Crimea, trang bị súng AK và bịt mặt kín mít. Hình ảnh này gợi cho người ta nghĩ đến kịch bản lực lượng dân quân Cossacks ở Crimea đánh chiếm trước các trụ sở chính quyền để quân Nga đến tiếp quản.

Kiev choáng váng khi kịch bản Crimea lặp lại ở đông Ukraine ảnh 1

Các tay súng chiếm giữ sở cảnh sát Sloviansk ngày 12-4


Cũng trong ngày 12-04, Thư ký báo chí của Bộ Nội vụ tỉnh Donetsk, Igor Demin, xác nhận với Itar-Tass cùng ngày 12/4, nhiều tòa nhà công quyền ở tỉnh này, trong đó có trụ sở Bộ Nội vụ và cơ quan an ninh đã bị chiếm giữ, Quốc kỳ Nga đã được kéo lên thay cho quốc kỳ Ukraine.

Tại Sở cảnh sát Donetsk, người biểu tình đã dựng rào chắn bằng lốp xe, tấm chắn bằng gỗ và bao tải cát đã được lập xung quanh. Đằng sau những chướng ngại vật là các nhóm dân quân tự vệ bịt mặt, trang bị vũ khí đầy đủ.

Trong mấy ngày qua, người biểu tình ở các thành phố miền đông Ukraine, đã chiếm giữ các tòa nhà chính phủ và yêu cầu tiến hành trưng cầu dân ý để trở thành một phần của nước Nga. Đây là động thái tương tự đã dẫn tới vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào đầu năm nay.

Cảnh sát Ukraine nói các nhóm tự vệ này đã khai hỏa và sử dụng lựu đạn gây choáng để chiếm giữ các trụ sở Nhà nước ở các tỉnh miền đông. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov tuyên bố, đây không còn là biểu tình nữa mà đã trở thành “bạo loạn” và gọi các tay súng này là “khủng bố”. Ông cũng đưa ra cam kết là lực lượng đặc nhiệm sẽ đẩy lùi cuộc tấn công.