Khoảng 3.000- 4.000 tình nguyện viên Nga tham gia chiến đấu tại Donesk?

ANTĐ -Ngày 28-8, Thủ tướng nước Cộng hòa tự xưng Donesk (DPR), Alexander Zakharchenko xác nhận rằng, có khoảng 3.000- 4.000 tình nguyện viên của Nga đang chiến đấu cho lực lượng ly khai tại Donesk. 

Thủ tướng nước Cộng hòa tự xưng Donesk (DPR), Alexander Zakharchenko.

Trên kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga, ông 

Alexander Zakharchenko

 cho biết: “Có rất nhiều tình nguyện viên người Nga tham gia chiến đấu tại Donesk, khoảng 3-4 nghìn người. Nhiều người trong số họ đã rời khỏi nước tôi, tuy nhiên phần lớn họ vẫn ở đây”.

Ông Zakharchenko nói: “Có nhiều câu hỏi đặt ra rằng: Làm sao mà lực lượng du kích tại Donesk lại tăng lên đáng kể như vậy? Vì sao chỉ với các đơn vị du kích rải rác trong một số tổ chức quân sự, mà có thể chống lại lực lượng vũ trang mạnh mẽ của chính phủ Ukraine, thậm chí là đánh bại họ? Câu trả lời đó là có nhiều tình nguyện viên của Nga tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của lực lượng tự vệ Donesk". 

Tuy nhiên, sự việc này không giống như các cáo buộc của Kiev và phương Tây trước đó rằng, Nga xâm lược Ukraine. Ông Zakharchenko nhấn mạnh, chưa bao giờ che giấu việc có nhiều người Nga tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của họ. Ông nói: “Nếu không có sự trợ giúp của các tình nguyện viên của Nga, thì chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên chiến trường”.

Ông Zakharchenko cũng cho hay, ngoài các tình nguyện viên trẻ tuổi, nhiều lính đã về hưu của Nga cũng đang tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của lực lượng ly khai Donesk. Họ đã sát cánh bên chúng tôi để đấu tranh cho tự do của đất nước. Thật không may, có rất nhiều tình nguyện viên thương vong trong cuộc chiến khốc liệt này.