Hơn 60 binh sĩ Ukraine hạ vũ khí, xin tị nạn ở Nga

ANTĐ - Một nhóm 62 binh sĩ Ukraine đã băng qua biên giới ở vùng Rostov của Nga để tìm nơi trú ngụ an toàn, trước những đợt tấn công rầm rộ của lực lượng li khai ở miền đông Ukraine.

“Ngày hôm nay, 62 binh sĩ của quân đội Ukraine đã đề nghị lực lượng biên phòng Nga cho phép họ vượt qua biên giới và trú ngụ tạm thời trên lãnh thổ Nga, nhằm cứu lấy mạng sống”, đại diện cho văn phòng bảo vệ biên giới ở vùng Rostov, Nikolai Sinitsyn nói với hãng tin Itar-tass vào hôm 27/8.

Ông Sinitsyn nói thêm rằng, những người này đã được chấp nhận với các nguyên tắc về nhân đạo, nhưng chỉ khi họ chịu hạ vũ khí từ phía lãnh thổ Ukraine.

Hiện tại đang có tổng cộng khoảng 500 binh sĩ Ukraine đã vượt qua biên giới và xin được tị nạn, chăm sóc y tế ở Nga.

Đã có tổng cộng 500 binh lính Ukraine hạ vũ khí và xin tị nạn ở Nga

Lực lượng li khai ở Ukraine cho biết, gần 90 binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí và đầu hàng trong ngày 27/8, con số này vào ngày trước đó cũng là 129 người.

Vào hôm 24/8, đại bản doanh của Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) tuyên bố, họ đã phản công thành công, bao vậy hàng nghìn binh lính Ukraine và tịch thu nhiều khí giới.

Những thiết bị quân sự thu được đã giúp quân li khai hình thành được 2 tiểu đoàn tăng thiết giáp, 3 khẩu đội pháo phản lực bắn loạt, 2 khẩu đội pháo bức kích, 3 tiểu đội đại bác và 8 khẩu đội súng cối, chủ tịch của hội đồng bộ trưởng DPR, Aleksander Zakharchenko nói với các phóng viên.

DPR đã không còn chiến đấu dưới những nhóm nhỏ mà thay vào đó đã tập hợp thành một đội quân duy nhất để thuận lợi cho việc phản công tổng lực. Ông Zakharchenko cho biết, ngoài việc chiến đấu, quân li khai cũng kêu gọi binh lính Ukraine nên đầu hàng và ra nhập đoàn quân của DPR.

Miền đông Ukraine đã rơi vào xung đột chiến tranh từ tháng 4-2014, khi quân đội Ukraine bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm trấn áp lực lượng chống đối với chính phủ mới được thành lập ở Kiev.

Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc vào 26/8, hơn 2.249 đã thiệt mạng, cùng 6.033 bị thương trong xung đột quân sự đang diễn ra ở miền đông. Số người bị mất nhà cửa đã lên đến 190.000 người và 207.000 người khác đang phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nga.