Hơn 300 cảnh báo bom được gửi tới Ba Lan trong ngày 22-7

ANTĐ - Trong ngày 22-7, hơn 300 cảnh báo bom đã được gửi tới các cơ quan, ban ngành, các trung tâm mua sắm trên khắp Ba Lan.

Khoảng 500 người đã được sơ tán, tuy nhiên, cho đến nay các nhà chức trách vẫn không tìm thấy một loại chất nổ nào.

Theo hãng truyền thông RMF24, email thông báo về việc đặt một quả bom hẹn giờ đã được gửi đến nhiều nơi ở nhiều tỉnh, gồm các phòng ban của cơ quan thuế, sở cảnh sát, bảo tàng, trung tâm mua sắm...

Quy mô cảnh báo bom khá rộng bao gồm các khu vực Warsaw, Little Poland, Opole, Warmia, Mazury, Pomerania và Silesia. Việc sơ tán không được tiến hành ở tất cả các nơi, và đương nhiên công việc ở nhiều nơi đã bị gián đoạn.

Tại thành phố Katowice, trung tâm mua sắm Silesia City đã phải đóng cửa sau khi có báo động bom vào buổi sáng. Cảnh sát phải tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực trong khi không cho khách hàng đi vào bên trong với lý do an ninh. Sau trung tâm đã được mở cửa trở lại.

Đây không phải là nơi duy nhất đóng cửa trong ngày 22-7 ở Katowice.

Cảnh sát Ba Lan hiện đang tìm kiếm danh tính kẻ đã gửi những thông báo bom này.