Hoa Kỳ cử 3.000 quân nhân đến vùng dịch Ebola

ANTĐ - Nhà Trắng ngày 16-9 thông báo, Tổng thống Mỹ B.Obama sẽ cử 3.000 quân nhân tới Tây Phi để giúp các quốc gia này đẩy lùi dịch Ebola. 

Ông Obama đã tuyên bố như vậy khi làm việc với Trung tâm Dự phòng và kiểm soát dịch bệnh của Mỹ ở Atlanta. Trước đó, ngày 15-9, các quan chức Mỹ đã đưa ra sáng kiến hỗ trợ vùng dịch Ebola bằng việc đào tạo 500 nhân viên y tế mỗi tuần, xây dựng 17 cơ sở điều trị với 100 giường bệnh/cơ sở, cung cấp bộ dụng cụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 50.000 gia đình. Chương trình viện trợ này tiêu tốn 500 triệu USD.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ quan ngại về tình trạng mua bán máu của những người sống sót sau khi bị nhiễm Ebola, do máu họ chứa kháng thể có thể tăng cường miễn dịch cho người bệnh khác. Tuy nhiên, tình trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro vì trong máu có thể có các virus nguy hiểm khác, như HIV chẳng hạn.