Hành khách ngất xỉu khi máy bay của Pháp chao đảo, phải hạ cánh đến 2 lần

ANTĐ -Ngày 27-7, một chiếc máy bay của hãng hàng không Air France (Pháp) đi từ Paris sang Yerevan (Armenia) phải hạ cánh đến 2 lần mới đáp xuống được sân bay Zvartnots tại Armenia.

Máy bay của hãng hàng không Air Franc khiến hành khách hoảng loạn

Chiếc máy bay của hãng hàng không Air France (Pháp) đi từ Paris sang Yerevan (Armenia) phải hạ cánh đến 2 lần mới đáp xuống được sân bay Zvartnots tại Armenia.

Một chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Air France (Pháp) - Ảnh: Reuters

Trong lần hạ cánh đầu tiên, cánh của chiếc máy bay suýt chạm xuống đường băng. Sau đó mặc dù càng máy bay đã bung ra và bánh xe chạm xuống đường băng, nhưng chiếc máy bay vẫn không giữ được thăng bằng. Do đó, phi công điều khiển máy bay đã quyết định bay lên để vòng lại hạ cánh lần nữa.

Hành khách trong máy bay trở nên hoảng loạn và một phụ nữ ngất xỉu. Sau 40 phút bay vòng, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn xuống sân bay Zvartnots.

Hai tai nạn máy bay ở Ý và Mỹ, ba người chết

Ngày 27-7, báo chí Ý đưa tin, một chiếc trực thăng rơi ở thành phố Rieti tại miền trung Ý khiến hai người thiệt mạng.

Theo IANS, nhà chức trách địa phương cho biết chiếc trực thăng gặp nạn là một máy bay cứu hỏa. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc trực thăng này tham gia một cuộc diễn tập cứu hỏa trong thành phố.

Chiếc máy bay rơi ở bãi biển Florida khiến một người đàn ông thiệt mạng - Ảnh: USA Today

Sau khi máy bay rơi, phi công chính và một nhân viên kỹ thuật thiệt mạng ngay tại chỗ. Phi công thứ hai bị thương rất nặng và đã được đưa tới bệnh viện.

Trong khi đó, cũng hôm qua ở Florida (Mỹ), một chiếc máy bay nhỏ đâm xuống bờ biển Venice khiến một người đàn ông đang đi dạo thiệt mạng. Con gái của ông cũng bị thương nặng. Máy bay có một phi công và một hành khách nhưng đều không bị thương.

Kể từ sau thảm họa máy bay MH17, liên tiếp các vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra, bao gồm vụ rơi máy bay Air Algerie và tai nạn tại Đài Loan. Hôm 25-7, một trực thăng không quân của Ấn Độ rơi ở phía bắc nước này làm 7 người trên máy bay thiệt mạng.

Tuần lễ đen tối với 3 vụ máy bay rơi ở 3 châu lục

Được biết, ngành hàng không dân dụng thế giới đã phải đối mặt với một tuần lễ đen tối với 3 vụ máy bay rơi ở 3 châu lục, cướp đi sinh mạng của 462 người.

Vào ngày 17-7, chiếc Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 rơi ở miền đông Ukraine, nơi đang xảy ra giao tranh giữa phe ly khai và quân đội Ukraine.

Chiếc máy bay này đang bay từ thành phố Amsterdam (Hà Lan) đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và bị nghi là bị tên lửa bắn hạ, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Hôm 23-7, tiếp tục có một máy bay của hãng TransAsia Airways (Đài Loan), mang số hiệu GE222, cố hạ cánh nhưng bất thành, rơi và đâm vào nhà dân tại đảo Bành Hồ ở Đài Loan, khiến 48 người chết, 10 người sống sót.

Chở 54 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, chiếc máy bay này đi từ Đài Bắc để sang đảo Bành Hồ, thì gặp nạn.

Đến ngày 24-7, máy bay MD-83 mang số hiệu AH5017 của hãng Swiftair (Tây Ban Nha), do Air Algerie thuê và vận hành, mất tích sau khoảng 50 phút cất cánh từ thủ đô Ouagadougou (Burkina Faso) để đến thủ đô Algiers (Algeria).

Xác máy bay sau đó được tìm thấy ở Mali và toàn bộ 116 hành khách được cho là đã thiệt mạng. Hiện nguyên nhân vụ rơi vẫn đang được điều tra.