Hàn Quốc hỗ trợ cho gia đình nạn nhân nước ngoài trong vụ chìm phà

ANTĐ - Phía Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng hỗ trợ tối đa cho người nước ngoài có kế hoạch nhập cảnh, để nhận lại thi thể người thân trong vụ đắm phà thương tâm vào tuần trước.

Phà Sewol với trọng lượng 6825 tấn gặp nạn tại vùng biển ngoài khơi đảo Jindo, phía Tây Nam Hàn Quốc hôm 16/4 và chìm nhanh hơn bình thường. Theo thông tin mới nhất, trong số 476 hành khách trên tàu có 113 người xác định đã chết và 189 người khác vẫn còn mất tích.

Công tác tìm kiếm trục vớt thi thể vẫn đang được khẩn trương tiến hành

“Có bốn hành khách Trung Quốc được liệt kê trong danh sách mất tích, hai người trong đó được xác nhận đã chết”, ông Cho Tai-young cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Ông này cũng xác nhận một học sinh người Nga của trường trung học Danwon, ngôi trường với số lượng người chết và mất tích chiếm đa số, đã thiệt mạng. Học sinh này mang hai quốc tịch Nga và Hàn Quốc.

Vào hôm thứ Hai, Cảnh sát biển cho biết đã trục vớt được ba thi thể của hành khách nước ngoài, gồm một sinh viên Nga 18 tuổi tên Serkov, một người đàn ông Trung Quốc tên Lee Do-nam khoảng 30 tuổi và một người nữa tên Li Xianghao, cũng được cho là đến từ Trung Quốc.

“Nếu gia đình của những nạn nhân người Trung Quốc muốn tới đây, chúng tôi sẽ có kế hoạch hợp tác một cách đầy đủ để thuận tiện hơn cho họ, chẳng hạn như việc cấp thị thực sẽ diễn ra một cách nhanh chóng”, ông Cho cho biết thêm.

Người phát ngôn của Chính phủ Hàn Quốc nói, “sẽ thông báo cho đại sứ quán của mỗi hành khách đó biết những thông tin có liên quan đến sự kiện và đưa ra biện pháp cần thiết cho họ”.

Trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, có tổng cộng bốn người của nước họ được cho là ở trên tàu bị chìm, đội phản ứng của Hàn Quốc cho đến nay vẫn khẳng định chỉ có hai người Trung Quốc trên tàu – một người đàn ông tên Lee và vị hôn thê của ông Han Keum-hee.

“Chúng tôi đã tìm thấy thẻ căn cước trên một thi thể mang tên Li Xiang Hao. Căn cứ vào đó, chúng tôi cho rằng người này là người Trung Quốc, nhưng vẫn phải tiến hành những công việc khác để xác định chính xác. Trên thực tế, tên của người này không có trong danh sách hành khách”, một quan chức trong đội phản ứng cho biết thêm.

“Danh sách hành khách có thể thay đổi”, quan chức này nói, với lý do “giả sử có trường hợp một số tài xế xe tả có thể lẻn lên tàu cùng với xe của họ”.

Trong khi đó, bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết: “Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Obama vào cuối tuần này sẽ là một cơ hội để an ủi người dân Hàn Quốc, trong nỗi đau của vụ tai nạn thương tâm này”.