Thảm kịch máy bay MH17 của Malaysia:

Đưa xác nạn nhân và hộp đen khỏi vùng chiến sự

ANTĐ - Trong khi công tác điều tra và nhận dạng thi thể nạn nhân đang được tiến hành khẩn trương, các bên vẫn tiếp tục tranh cãi ai là thủ phạm gây ra thảm kịch cho chiếc máy bay MH17. 

Thi thể các nạn nhân được đưa lên tàu chở tới thành phố Kharkov

Các thi thể sẽ sớm được về với gia đình

Hãng tin Reuters cho biết, đội tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của tất cả các hành khách trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines, tuy nhiên, rất nhiều thi thể không còn nguyên vẹn. Sau khi khởi hành từ thị trấn Torez ở miền Đông Ukraine lúc 19h ngày 21-7 (giờ địa phương), chuyến tàu chở thi thể những nạn nhân đã tới Kharkov an toàn. 

Phát biểu với tờ The Star, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết, ông cảm thấy nhẹ nhõm khi đoàn tàu chở 282 thi thể và 87 mảnh thân thể của các nạn nhân vụ MH17 đến Kharkov an toàn vào khoảng 11h sáng 22-7 (giờ Ukraine). “Đây là một cột mốc quan trọng trong tấn bi kịch mang tên MH17. Hoạt động nhận dạng sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất”, ông Liow Tiong Lai nói.

Theo kế hoạch, những thi thể này sẽ được đưa lên một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của Hà Lan về Amsterdam, nơi cất cánh của chiếc máy bay xấu số. Sau khi tiến hành pháp y để nhận dạng, thi thể của công dân nước nào sẽ được đưa về nước đó để bàn giao cho gia đình các nạn nhân. 

Cũng trong ngày 22-7, lực lượng ly khai đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine đã bàn giao 2 hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn cho các quan chức Malaysia. Sau khi tiếp nhận, trưởng đoàn chuyên gia Malaysia cho biết, cả hai chiếc hộp đen này có vẻ đều trong tình trạng tốt, bề ngoài còn nguyên vẹn và không bị biến dạng. Theo các chuyên gia, hộp đen sẽ cung cấp thông tin chính xác về thời gian xảy ra tai nạn, độ cao và vị trí của máy bay lúc đó. Chúng cũng chứa băng ghi âm buồng lái, mà các điều tra viên hy vọng qua đó sẽ biết thêm thông tin về nguyên nhân máy bay rơi. 

Trước đó, trong một tuyên bố, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, lực lượng ly khai đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine đã đảm bảo cho các nhà điều tra quốc tế tiếp cận an toàn tới hiện trường vụ máy bay rơi.

Tranh cãi ngoại giao

Bộ Ngoại giao Nga ngày 22-7 đã ra tuyên bố cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác đầy đủ với các tổ chức quốc tế để làm sáng tỏ vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Malaysia tại miền Đông Ukraine. Trong khi đó, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, do Australia đề xuất, đã được thông qua, trong đó kêu gọi điều tra “đầy đủ, kỹ lưỡng và độc lập” về vụ tai nạn MH17 xảy ra hôm 17-7.

Trước đó một ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo quốc tế đặc biệt, Trung tướng Andrei Kartapolov thuộc Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Các  dữ liệu cho thấy một máy bay của Không quân Ukraine chỉ cách chiếc Boeing của Malaysia từ 3-5 km”. Ông cho biết Matxcơva sẽ yêu cầu phía Kiev giải thích về sự phát hiện này.

Cũng trong cuộc họp báo trên, ông Kartapolov công bố những bức ảnh vệ tinh của Nga cho thấy quân đội Ukraine đã chuyển các giàn tên lửa BUK vào khu vực do phe ly khai ở miền Đông Ukraine kiểm soát, ngay sau đó Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc từ phía Nga.

Cũng trong ngày 21-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin buộc phe ly khai đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine phải ngừng cản trở cuộc điều tra ở hiện trường. Ông Obama cũng cảnh báo rằng Nga có thể sẽ bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu nước này không có biện pháp giúp giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.