Myanmar:

Cháy trường học, 13 học sinh tử vong

ANTĐ - Một đám cháy xảy ra hôm 1-4 tại một trường học Hồi giáo ở thành phố Rangoon của Myanmar đã làm 13 trẻ em thiệt mạng.

Phát ngôn viên cảnh sát Rangoon, Thet Lwin nói với hãng tin AP, đám cháy xảy ra tại tòa nhà hai tầng, thuộc khu vực một nhà thờ Hồi giáo ở miền đông Rangoon. Lực lượng cảnh sát cho biết trên trang Facebook chính thức của mình rằng các nạn nhân đã chết do bỏng hoặc hít phải khói. Theo điều tra của cảnh sát, nguyên nhân cháy là do điện áp tăng quá cao. Tất cả các nạn nhân là học sinh nam khoảng 13, 14 tuổi.

Đám cháy xảy ra trong bối cảnh gia tăng xung đột giữa cộng đồng người theo Phật giáo và Hồi giáo. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng kể từ ngày 20-3 và lệnh giới nghiêm đã được áp đặt ở một số khu vực. Một báo cáo cho biết rằng ký túc xá đã khóa cửa vì những căng thẳng gần đây. Tổng thống Myanmar Thein Sein đã cảnh báo rằng chính phủ sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết để ngăn chặn những kích động hận thù giữa các tôn giáo.