Canada cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng

ANTĐ - Canada ngày 29-7 đã cáo buộc các tin tặc Trung Quốc tấn công mạng lưới máy tính của các cơ quan chính phủ Canada, đồng thời lên tiếng phản đối Bắc Kinh.

Hội đồng Nghiên cứu quốc gia của Chính phủ Canada đã phải tắt hệ thống máy tính
để bảo vệ các thông tin nhạy cảm

Hội đồng Nghiên cứu quốc gia (NRC) của Chính phủ Canada đã phải tắt toàn bộ hệ thống máy tính để bảo vệ các thông tin nhạy cảm trước nguy cơ tấn công mạng từ Trung Quốc. Các nhân viên an ninh mạng Canada cho biết, trong suốt tháng qua, các tin tặc từ Trung Quốc đã tìm cách xâm nhập các hệ thống của NRC.

Ngoại trưởng John Baird cho biết đã có các cuộc thảo luận về vấn đề này với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh hôm 29-7. “Chính phủ Canada coi đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và sẽ đưa việc này lên cấp cao nhất ở cả Bắc Kinh và Ottawa”, người phát ngôn của Ngoại trưởng Adam Hodge cho biết. Tuy nhiên Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa đã bác bỏ cáo buộc trên. 

Trước đó, Canada cũng từng cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập hệ thống máy tính của Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương và cả Quốc hội Canada.