CSTO đình chỉ mọi liên lạc với NATO vì Ukraine

ANTĐ - Ngày 24-4, Tổng thư ký CSTO Nikolai Bordyuzha cho biết, Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu đã đình chỉ mọi liên lạc với NATO do bất đồng về cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, sau cuộc họp của các quan chức Hội đồng an ninh CSTO tại thủ phủ Grozny của Chechnya, ông Bordyuzha cho biết: "Bây giờ, chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nữa nhằm thiết lập liên lạc với NATO, do quan điểm của họ trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine." Ông giải thích rằng NATO hiện đang "hăm dọa" Nga và các đồng minh của Nga.

"Hiện nay, NATO đang đe dọa tất cả các quốc gia thành viên CSTO... Việc này cho thấy rằng họ đang rất không hài lòng với những hành động của Nga trong những tháng gần đây," ông nói.

Ngoài ra, ông Bordyuzha còn cho rằng, Nga và NATO đang đi đến tình trạng đối đầu trực tiếp. "Trên thực tế, do hành động của một số nước NATO, nên chúng ta đang hướng tới và đã đạt tới mức độ đối đầu trực tiếp".

Xe bọc thép Ukraine triển khai tới khu vực phía Đông



Ông Bordyuzha chỉ rõ trong số các hành động kể trên có các biện pháp trừng phạt chống Nga, sự hiện diện của các tàu chiến NATO trên biển Đen và nỗ lực của các phần tử theo đường lối dân tộc cực đoan Ukraine tìm cách xâm nhập sang Nga nhằm thực hiện hành vi lật đổ. Ông gọi những hành động này là "cuộc tấn công tâm lý", vốn kích động leo thang căng thẳng hơn nữa.

Tuần trước, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, liên minh quân sự này dự định sẽ triển khai thêm binh lính, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và tiến hành các cuộc diễn tập quân sự tại khu vực Đông Âu, cũng như điều chỉnh lại kế hoạch phòng thủ của họ liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này cũng quyết định tăng cường các chuyến bay tuần tra ở Đông Âu, đặc biệt là tại các nước Baltic là Estonia, Latvia và Litva, đồng thời triển khai tàu chiến đến biển Baltic và phía đông Địa Trung Hải.

Các quan chức chính quyền Nga đang theo dõi chặt chẽ các hành động của NATO liên quan đến tình hình tại Ukraine. Đại sứ Nga tại NATO, Alexander Grushko, đã cảnh báo về việc sẽ áp dụng "các biện pháp cần thiết" để ngăn chặn khả năng an ninh của Nga sẽ bị hủy hoại bởi những biện pháp mới của NATO.