Báo chí Trung Quốc: Chính quyền và nhân dân cần tìm tiếng nói chung

ANTĐ - Quyết định bất hợp lý là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ biểu tình gay gắt tại khu vực miền đông Trung Quốc cuối tuần qua, tờ Thời báo Hoàn cầu, tờ báo có sức ảnh hưởng lớn của Trung Quốc ngày 30-7 nhận xét.

Nhà chức trách địa phương đã phải hủy bỏ dự án xây dựng đường ống dẫn nước thải sau khi xảy ra sự việc hàng nghìn người biểu tình xông vào tòa nhà chính quyền và lật đổ xe cảnh sát tại thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô. Hồi đầu tháng tại thị trấn Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên cũng diễn ra làn sóng biểu tình vì môi trường tương tự, làm nổi lên những căng thẳng xã hội mà Trung Quốc phải đối mặt trong năm chuyển giao quyền lực 2012.

Người dân thành phố Khải Đông bao vây trụ sở chính quyền địa phương phản đối dự án gây ô nhiễm

 “Sự lan truyền biểu tình bạo lực theo “mô hình Thập Phương - Khải Đông” sẽ gây tổn hại cho sự ổn định xã hội, và tạo ra thách thức chưa có tiền lệ đối với sự phát triển tương lai của Trung Quốc”, Thời báo Hoàn cầu cảnh báo. Tờ báo này cũng nói thêm rằng, chính quyền 2 địa phương không hoàn toàn có lỗi bởi họ thiếu sự chỉ đạo trong giải quyết những vụ việc tương tự và phải đứng trước sức ép duy trì ổn định và đối phó với cao trào biểu tình của công chúng.

Trong khi đó, một bài xã luận trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc có đoạn: “Ý thức công chúng về các vấn đề môi trường và những quyền của họ đang cao hơn rất nhiều”. Bài viết cho rằng giữa chính quyền và nhân dân cần có sự hòa hợp hơn nữa để tránh những  những “cảm xúc phi lý” và “hành vi cực đoan”. Theo Nhân dân nhật báo, Trung Quốc phải nỗ lực “hình thành cơ chế ra quyết định cởi mở và minh bạch, và xây dựng một môi trường chấp nhận được với đông đảo người dân”.