Thiết bị cảm biến chống trộm dây truyền

(ANTĐ) - Ông Hui Song thuộc trường Đại học Frostburg, Maryland đã hợp tác với các đồng nghiệp đến từ trường Đại học Pennsylvania, Mỹ thiết kế một hệ thống chống trộm ôtô dựa trên mạng lưới cảm ứng (SVATS).

Thiết bị cảm biến chống trộm dây truyền

(ANTĐ) - Ông Hui Song thuộc trường Đại học Frostburg, Maryland đã hợp tác với các đồng nghiệp đến từ trường Đại học Pennsylvania, Mỹ thiết kế một hệ thống chống trộm ôtô dựa trên mạng lưới cảm ứng (SVATS).

Trong hệ thống an ninh mới này, những chiếc ôtô sẽ “nói chuyện” liên tục với những “người hàng xóm” thông qua các thiết bị truyền dẫn không dây và khi ai đó có ý định ăn trộm, chuông báo động trong ôtô sẽ phát ra chỉ trong vài giây.

Hệ thống hoạt động khi người lái xe bật các thiết bị truyền dẫn được lắp trong xe bằng thiết bị điều khiển từ xa. Chiếc xe sau đó sẽ phát đi thông điệp hợp tác tới tất cả các xe bên cạnh, đặc biệt là các xe gần nhất để tiết kiệm pin.

Nếu ai có ý định ăn cắp xe, chúng sẽ truyền tín hiệu báo động đến lực lượng an ninh của bãi gửi xe, chủ xe hoặc cảnh sát. Kết quả thử nghiệm của các nhà nghiên cứu cho thấy, SVATS phát hiện các vụ trộm xe chỉ trong vòng 4-9 giây.

Nguyễn Tuyên

(Theo Timesofindia)