Sản xuất điện từ... cửa sổ

ANTĐ - Những tấm pin mặt trời là biểu tượng của năng lương sạch, tuy nhiên lại bị nhiều người chỉ trích là... vướng mắt. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học Đại học California, Mỹ đã đưa ra một giải pháp mới - lắp những tấm kính hấp thu năng lượng mặt trời vào các cửa sổ, tích hợp cả hai công năng che nắng và sản xuất điện.  

Đặc biệt, vật liệu PSV để sản xuất loại cửa sổ công nghệ cao này lại là sản phẩm của công nghệ nano với tính năng hấp thu vượt trội hơn đến 70% so với các tấm pin quang năng trước đây. Loại vật liệu này cũng được kiểm nghiệm là có trọng lượng nhẹ hơn, độ bền cao hơn và dễ dàng điều chỉnh kích thước cho phù hợp với mọi khung cửa sổ. 

Chính các tính năng này khiến nó sẽ được sử dụng rộng rãi hơn tại các tòa nhà cao ốc, mở ra một hướng mới cho việc sử dụng pin quang năng sản xuất điện mặt trời.