Đã cắt nửa tử cung, có thể mang thai?

(ANTĐ) - Dù cắt tử cung hoàn toàn hay cắt bán phần thì phần thân tử cung là nơi cư trú và phát triển của thai nhi, các vòi trứng là những bộ phận dẫn tinh trùng và trứng thụ tinh đều đã bị loại bỏ hết. Do đó, người phụ nữ sau khi mổ không thể tự mình sinh con được nữa. Tôi mới 36 tuổi, cách đây 10 năm đã bị mổ u xơ, cắt nửa tử cung. Xin hỏi liệu tôi còn sinh con được nữa hay không?

Đã cắt nửa tử cung, có thể mang thai?

(ANTĐ) - Dù cắt tử cung hoàn toàn hay cắt bán phần thì phần thân tử cung là nơi cư trú và phát triển của thai nhi, các vòi trứng là những bộ phận dẫn tinh trùng và trứng thụ tinh đều đã bị loại bỏ hết. Do đó, người phụ nữ sau khi mổ không thể tự mình sinh con được nữa. Tôi mới 36 tuổi, cách đây 10 năm đã bị mổ u xơ, cắt nửa tử cung. Xin hỏi liệu tôi còn sinh con được nữa hay không?

Hoàng Thị Thịnh (Hà Giang)

Thông thường với phụ nữ còn trẻ, dù có hay không muốn sinh con thêm nữa, khi phẫu thuật để điều trị u xơ tử cung, thầy thuốc bao giờ cũng cố gắng bảo tồn tử cung cho người bệnh. Tuy nhiên, khi khối u xơ quá to hoặc có nhiều nhân trên tử cung, hoặc có các tổn thương khác ngoài khối u, thầy thuốc buộc lòng phải cắt bỏ tử cung cùng với khối u xơ đó. Dù cắt tử cung hoàn toàn hay cắt bán phần thì phần thân tử cung là nơi cư trú và phát triển của thai nhi, các vòi trứng là những bộ phận dẫn tinh trùng và trứng thụ tinh đều đã bị loại bỏ hết.

Do đó, người phụ nữ sau khi mổ không thể tự mình sinh con được nữa. Trường hợp này hai buồng trứng của người bệnh vẫn được giữ lại và  còn hoạt động tốt thì có thể áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm rồi cấy phôi đã thụ tinh vào tử cung của một người tự nguyện “mang thai hộ”. Tuy nhiên, ở nước ta, việc “mang thai hộ” cho đến nay chưa được phép thực hiện.

ANTĐ