Camera nhìn xuyên quần áo

(ANTĐ) - Phòng thí nghiệm Rutherford Appleton (RAL) ở Oxfordshire, Anh quốc vừa phát minh một loại máy ảnh có thể “nhìn thấy” vật nổ, ma túy và vũ khí cất giấu trong lớp quần áo ở khoảng cách 25m.

Camera nhìn xuyên quần áo

(ANTĐ) - Phòng thí nghiệm Rutherford Appleton (RAL) ở Oxfordshire, Anh quốc vừa phát minh một loại máy ảnh có thể “nhìn thấy” vật nổ, ma túy và vũ khí cất giấu trong lớp quần áo ở khoảng cách 25m.

Hệ thống ThruVision dựa trên công nghệ   “terahertz”, hay tia T thường được các nhà thiên văn học sử dụng để nghiên cứu các ngôi sao đã tắt.

Bức xạ điện tử này là một dạng năng lượng mức độ thấp phát ra từ con người và các đồ vật, sau đó được chuyển hóa sang dạng ảnh để phát hiện vật thể giấu bên trong.

Nó có thể xuyên qua quần áo, giấy, đồ gốm và gỗ nhưng không thể xuyên qua nước và kim loại.

Nhà thiết kế cho hay, mặc dù có thể nhìn xuyên qua quần áo nhưng máy ảnh không làm lộ các chi tiết cơ thể hay gây bức xạ có hại cho con người. Sản phẩm sẽ được triển lãm tại Anh trong tuần này.

Minh Quân

(Theo BBC)