Bệnh tiểu đường ở Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới

(ANTĐ) - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ gia tăng bệnh đái tháo đường nhanh nhất thế giới (khoảng 8 đến 10%/năm).

Bệnh tiểu đường ở Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới

(ANTĐ) - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ gia tăng bệnh đái tháo đường nhanh nhất thế giới (khoảng 8 đến 10%/năm).

Người bệnh nên thử máu thường xuyên để có thể điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý
Người bệnh nên thử máu thường xuyên để có thể điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý

Theo Liên đoàn Đái tháo đường (ĐTĐ) quốc tế, ước tính hiện trên thế giới có khoảng 344 triệu người bị tiền đái tháo đường và có thể tăng lên đến 472 triệu người vào năm 2030.

Báo cáo mới nhất của Bệnh viện Nội tiết T.Ư cho thấy, khoảng 4% dân số nước ta bị ĐTĐ và tỷ lệ người tiền ĐTĐ chiếm gần 10% số dân. Tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ ngày càng gia tăng một phần là do lối sống với chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý và nhận thức cộng đồng về phòng, chống bệnh còn hạn chế dẫn đến các biến chứng như mù lòa, suy thận...

Những người ở lứa tuổi từ 40-50 khi mắc bệnh, nhất là ĐTĐ týp 2 sẽ mất đi trung bình khoảng 10 năm sống.

Kinh nghiệm trên thế giới và một số đề tài nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy một số bệnh không lây nhiễm, trong đó có ĐTĐ hoàn toàn có thể đề phòng được. Việc dự phòng đơn giản, ít tốn kém mà hiệu quả lại cao.

Theo đó, mỗi người dân có các biện pháp điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý, thay đổi nhận thức về lối sống lành mạnh, khoa học và luyện tập thì hoàn toàn có thể ngăn chặn được phần nào sự phát triển của bệnh. Thậm chí ngay cả những người mắc bệnh, nếu được phát hiện sớm và can thiệp tích cực bằng dinh dưỡng và luyện tập cũng sẽ góp phần làm giảm các biến chứng, tai biến, tàn tật và kéo dài tuổi thọ.

Hà Anh