23 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật y học

(ANTĐ) - Ngày 1-12, BV 19-8 Bộ Công an đã tổ chức Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ BV lần thứ 15, nhằm tạo phong trào thi đua thiết thực cho đoàn viên trong BV, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.

23 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật y học

(ANTĐ) - Ngày 1-12, BV 19-8 Bộ Công an đã tổ chức Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ BV lần thứ 15, nhằm tạo phong trào thi đua thiết thực cho đoàn viên trong BV, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.

Thực hành kỹ thuật điều trị tai biến mạch máu não bằng phương pháp ôn châm

Thực hành kỹ thuật điều trị tai biến mạch máu não bằng phương pháp ôn châm

Đại tá, PGS, TS. Trần Minh Đạo, Giám đốc BV cho biết, tại hội thao lần này đã có 23 kíp thực hiện những đề tài trên tất cả các lĩnh vực, chuyên khoa khác nhau, từ những sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhỏ nhưng thiết thực trong chăm sóc cấp cứu người bệnh đến những kỹ thuật sáng tạo hết sức tinh vi, phức tạp. Đặc biệt, nhiều kỹ thuật có tính sáng tạo cao và lần đầu tiên áp dụng trong thực tế điều trị bệnh như: kỹ thuật tạo khoang sau phúc mạc, sinh thiết phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắp lớp vi tính bằng thiết bị dẫn đường tự tạo, kỹ thuật mổ quặp mắt…

Cũng theo PGS. Trần Minh Đạo, 4 kỹ thuật đoạt giải cao nhất tại hội thao lần này sẽ được BV cử tới tham dự hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 25, do Thành đoàn Hà Nội tổ chức vào đầu năm tới. Ở những lần tham gia trước, đoàn BV 19-8 đều đạt thành tích cao.

Tiến Hưng