Xe Tổng thống Ukraine bị tấn công, chặn đường sang Nga

ANTĐ - Ngày 22-2, tân Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksander Turchynov cho biết Tổng thống Viktor Yanukovich đã lên một chiếc máy bay thuê của tư nhân để sang Nga, song đã bị lực lượng biên phòng ở sân bay ngăn lại và hiện đang ở vùng Donetsk. 

Ông Turchynov cho rằng: “Tổng thống Yanukovich đã cố gắng lên một máy bay để sang Nga, song các quan chức tại khu vực biên giới đã chặn ông lại”. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời lực lượng biên phòng Ukraine cho biết, hôm thứ bảy lực lượng này đã từ chối cho phép Tổng thống Yanukovyck rời khỏi nước này. Xong, không rõ điểm đến của chiếc máy bay này là ở đâu.

Theo một trợ lý của người đứng đầu cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine, một số người có vũ trang đã cố hối lộ nhân viên biên phòng ở sân bay Donetsk ở miền đông nước này để cho phép chuyến bay tư nhân này cất cánh nhưng họ đã từ chối.

Sau đó, Tổng thống Yanukovich đã phải rời khỏi chiếc máy bay và chuyển sang một chiếc xe hơi đợi sẵn gần đó, lực lượng này cho biết.

Tổng thống Yanukovych

Sau khi rời sân bay, chiếc xe hơi chở ông đã bị tấn công, nhưng Tổng thống Yanukovych không bị thương.

Phát biểu từ Kharkov trên Kênh truyền hình UBR, ông Viktor Yanukovich đã xác nhận thông tin này: “Xe của tôi đã bị bắn, nhưng tôi không sợ mà chỉ cảm thấy buồn cho đất nước của tôi”.

Ông Yanukovyck đã tới thành phố Kharkov ở miền đông nước này, giáp với Nga, nơi được cho là căn cứ địa chính trị của ông.

Trước đó, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga để đề nghị Nga có những biện pháp bảo đảm an toàn cho ông trong trường hợp ông phải rời Ukraine sang Nga.