Vụ tàu Philippines và tàu Trung Quốc đối đầu trên biển Đông: Chưa giảm căng thẳng

ANTĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho biết, ngày 18-4, Bắc Kinh đã lần thứ hai triệu đại diện ngoại giao của Philippines tới để phản đối tuyên bố chủ quyền của Manila đối với một khu vực trên biển Đông trong khi căng thẳng giữa hai nước liên quan tới tranh chấp lãnh hải chưa có dấu hiệu giảm. 

Tàu cá của Trung Quốc đánh bắt hải sản ở vùng biển tranh chấp

bị tàu hải quân Philippines chặn lại

Trước đó, ngày 17-4, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Khanh đến để trao công hàm phản đối sau khi các tàu và máy bay Trung Quốc quấy nhiễu một tàu Philippines đang nghiên cứu khảo cổ trên biển Đông. Philippines cũng đề nghị  đưa vấn đề tranh chấp này ra tòa án quốc tế.

Trung Quốc cho rằng, Philippines đang vi phạm Luật Hàng hải khi tuyên bố chủ quyền đối với khu vực tranh chấp trên biển Đông và bác bỏ đề nghị của Manila đưa vấn đề tranh chấp này ra tòa án quốc tế. “Chúng tôi kêu gọi Philippines hướng tới mối quan hệ tổng thể tốt đẹp giữa hai nước Trung Quốc và  Philippines”.

Tranh cãi mới nhất liên quan đến tranh chấp lãnh hải giữa hai nước đã kéo dài sang tuần thứ hai, với việc một tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines và hai tàu hải giám Trung Quốc đối đầu nhau tại vùng biển tranh chấp được cho là giàu dầu mỏ và khí đốt trên biển Đông. Căng thẳng bùng phát hồi tuần trước khi tàu của Trung Quốc ngăn cản tàu chiến của Philippines bắt giữ tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản ở khu vực cách đảo Luzon của Philippines 124 hải lý. Hai nước cáo buộc lẫn nhau vi phạm chủ quyền lãnh hải trên biển Đông. 

Những tranh chấp liên quan đến việc tuyên bố chủ quyền trên biển Đông thường xuyên diễn ra trong thời gian gần đây. Philippines tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển trong phạm vi 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của nước này theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc ngang nhiên cho rằng có chủ quyền với hầu hết vùng biển trên biển Đông, thậm chí cả những vùng nước gần với bờ biển của những nước khác. 

Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc ngày 18-4 vẫn cử tàu Ngư chính 310 xuất phát từ Quảng Châu thực hiện vụ tuần tra trên biển Đông. Đây là tàu ngư chính được trang bị hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay.