Ukraine ngắt ống dẫn khí, vây Nga không nổi lại... “cắt cổ” EU!

ANTĐ - Các quan chức lãnh đạo EU cho rằng, ngắt đường ống dẫn khí đốt của Nga chẳng có tác dụng cấm vận đối với Moscow mà còn gây hậu quả tồi tệ đối với châu Âu.

Hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 11-8 dẫn tuyên bố của một quan chức EU giấu tên cho biết, Liên minh châu Âu sẽ phản đối kịch liệt lệnh cấm vận của Kiev đối Moscow, thông qua biện pháp chấm dứt chức năng vận chuyển quá cảnh khí đốt của Nga sang châu Âu.

Vị quan chức này cho biết rằng, một số thành viên Chính phủ Ukraine đang "hăng hái tán thành" chấm dứt khâu vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine và coi đó như một trong những biện pháp cấm vận hữu hiệu, có thể tạo ra sức ép lớn đối với Moscow.

Thủ tướng Ukraine Arseni Yatsenyuk hôm 8-8 cũng đã đưa ra tuyên bố rằng, biện pháp trừng phạt mà nội các Kiev đề xuất liên quan đến Moscow, có thể bao gồm lệnh cấm các chuyến bay và quá cảnh dự trữ nguyên liệu thông qua lãnh thổ Ukraine.

EU phản đối quyết định này - vị quan chức giấu tên ở Brussels nói với các phóng viên và khẳng định rằng: "Chu trình cung cấp năng lượng thông qua Ukraine cần được đảm bảo chắc chắn trong tương lai". Không thể có lệnh cấm vận nào được áp dụng trong lĩnh vực này.

Việc Liên minh châu Âu phản đối ý tưởng cấm vận “nguy hiểm” này của Ukraine cũng là dễ hiểu, khi hiện nay các nước châu Âu đang tích trữ năng lượng khi còn vài tháng nữa là đến mùa đông. Chả có nước nào ở châu Âu muốn trải qua một “mùa đông lạnh không khí đốt” như mùa đông các năm 2006 và 2009 cả.

Ukraine ngắt ống dẫn khí, vây Nga không nổi lại... “cắt cổ” EU! ảnh 1

Khí đốt - loại vũ khí tối thượng của Nga trước EU


“Trừng phạt của Ukraine phải là các biện pháp trực tiếp chống lại các công ty Nga, chứ không phải là chống những loại tài nguyên thiên nhiên có ích cho người sử dụng", Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine Yuriy Prodan nói trong một tuyên bố ngày 11-8.

Được biết, trong những ngày qua, chính phủ Mỹ và Liên minh châu Âu, cùng với Nhật Bản đã đưa ra hàng loạt lệnh cấm vận bổ sung nhằm vào Nga, sau khi NATO tuyên bố Moscow có những động thái tăng quân dọc biên giới Nga-Ukraine, làm tình hình gia tăng căng thẳng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá, lệnh cấm vận của phương Tây khó có thể làm suy yếu nền kinh tế Nga, bởi vì lệnh này chủ yếu áp đặt có hiệu quả đối với bộ phận nhỏ của nền kinh tế Nga, còn các công ty lớn của Mỹ và EU vẫn tiếp tục hợp tác, bất chấp lệnh trừng phạt, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí.

Hiện nay, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga kiểm soát tới 1/5 trữ lượng khí đốt của toàn thế giới, là nguồn cung cấp khí đốt cho hơn một nửa đất nước Ukraine và khoảng hơn 30% của châu Âu mỗi năm thông qua mạng lưới đường ống dẫn khí Nga-Ukraine-châu Âu. Vì thế, khí đốt là loại "vũ khí" cực kỳ lợi hại của Nga trong cuộc "đối đầu" với châu Âu và Mỹ.