Ukraine cáo buộc Nga phát triển hoạt động quân sự mới

ANTĐ - Hôm 27/8, Ukraine đã lên tiếng cáo buộc Nga tung ra một cuộc "tấn công quân sự" mới qua biên giới nước này, chỉ một ngày sau khi các nhà lãnh đạo của cả hai nước nhất trí hướng tới việc kết thúc cuộc chiến tranh ly khai ở phía đông Ukraine. Lời buộc tội này nhanh chóng “bóp méo” sự lạc quan ít ỏi đạt được từ cuộc đàm phán chiều 26/8 giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Poroshenko.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết, một nhóm binh lính Nga đã vượt qua biên giới mang theo 1 xe bọc thép bộ binh và 1 chiếc xe tải vào thị trấn phía đông Amvrosiyivka, cách không xa nơi bộ đội biên phòng Ukraine bắt giữ 10 binh sĩ Nga hôm 25/8 trước đó. Với hành động này, dường như Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hiện tại của đất nước.

Ông Lysenko cũng cho biết thêm: “Các cuộc đụng độ mới giữa quân ly khai và lực lượng chính phủ tiếp tục xảy ra tại các thị trấn của thành phố Horlivka, Ilovaysk giết chết khoảng 200 phiến quân ly khai thân Nga, phá hủy hệ thống xe tăng và tên lửa của lực lượng nổi dậy. 13 lính phục vụ người Ukraine đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương trong 24 giờ qua”.

Tổng thống Nga bắt tay Tổng thống Ukraine sau cuộc đàm phán chiều 26/8


Hiện tại, chưa có phản ứng nào từ phía Bộ Quốc phòng Nga trước các cáo buộc xâm phạm mới của chính phủ Ukraine. Trước đó, Nga đã nhiều lần phủ nhận việc gửi vũ khí và binh lính giúp quân nổi dậy phía đông, và cho rằng những người đàn ông bị bắt vào hôm 25/8 đã vượt qua biên giới Ukraine do nhầm lẫn.

Trong cuộc gặp gỡ tại Minsk chiều 26/8, Tổng thống Putin đã kêu gọi các cuộc đối thoại giữa Kiev và các đại diện nói tiếng Nga ở miền đông, đồng thời ông cũng cho rằng Nga không có vai trò trong việc soạn thảo các điều khoản chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn: "Chúng tôi chỉ có thể góp phần tạo ra sự tin tưởng cho một thỏa thận vô cùng cần thiết cho đất nước và dân tộc Ukraine”.

Sau cuộc đàm phán, Tổng thống Poroshenko cũng đã hứa sẽ hướng tới một kế hoạch ngừng bắn khẩn cấp để xoa dịu cuộc xung đột, khi quân nổi dậy đã tuyên bố hai nước cộng hòa ly khai phía đông, cùng nhau tạo thành một khu vực mới mà họ gọi là Novorossiya.