Trung Quốc: Phong tỏa một thành phố do bệnh dịch hạch

ANTĐ - Thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã bị phong tỏa và 151 người được đưa vào diện theo dõi y tế đặc biệt sau khi một người đàn ông 38 tuổi sống tại thành phố này tử vong vì bệnh dịch hạch vào ngày  16-7 do tiếp xúc với xác một con sóc.

Đường phố Ngọc Môn xuất hiện nhiều chốt kiểm tra để ngăn chặn dịch bệnh

Tính đến ngày 22-7, lệnh phong tỏa này đã áp dụng được 1 tuần. 30.000 người dân Ngọc Môn không được rời khỏi địa phương trong khi lực lượng chức năng với khẩu trang và đồ bảo hộ màu trắng lập nhiều trạm kiểm soát trên đường phố. Trung tâm dự trữ lương thực của thành phố Ngọc Môn đã trữ đầy gạo, mì và dầu ăn, để đủ cung cấp cho người dân trong thời gian hơn 10 ngày. Hiện 151 người trong diện theo dõi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường. Một quan chức cho biết, chỉ cần thực hiện nghiêm túc biện pháp cách ly, tình trạng dịch sẽ không lây lan. 

Được biết, dịch hạch là bệnh do vi khuẩn Yersinia Pestis gây ra. Trong lịch sử, trận đại dịch hạch giữa thế kỷ 14 đã giết chết 1/3 dân số châu Âu, tương đương 25 triệu người.