Tổng thống Mỹ Barack Obama: Không thể chấp nhận thảm sát vô nhân đạo

ANTĐ - Trước làn sóng phản đối ngày càng lan rộng sau vụ binh sĩ Mỹ xả súng giết hại ít nhất 16 thường dân Afghanistan, từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13-3 đã tuyên bố không khoan nhượng với thủ phạm và cam kết sẽ điều tra đầy đủ vụ việc này. 

Một trẻ em Afghanistan thiệt mạng trong vụ bị lính Mỹ thảm sát

Ông Obama đã cam kết với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai rằng ông sẽ coi vấn đề này “nghiêm trọng như thể đó là chính dân thường Mỹ và trẻ em Mỹ bị sát hại”. Ông Obama nói: “Chúng tôi rất đau buồn khi những sinh mạng vô tội bị cướp đi. Việc giết hại những người vô tội là vô nhân đạo và không thể chấp nhận được. Nó không đại diện cho quân đội Mỹ”. Tổng thống Obama cũng cho biết đã chỉ đạo điều tra kỹ càng vụ việc và những người liên quan sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc. 

Cũng trong nỗ lực nhằm tìm cách xoa dịu làn sóng phẫn nộ của dư luận Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 14-3 đã tới Afghanistan trong chuyến thăm không báo trước. Trong chuyến thăm 2 ngày này, ông Panetta sẽ hội đàm với Tổng thống Hamid Karzai và gặp gỡ giới chức tỉnh Helmand. Ông Panetta là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Afghanistan kể từ sau vụ xả súng xảy ra 3 ngày trước, và đây là nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục người Afghanistan rằng vụ việc vừa qua chỉ trường hợp cá biệt. 

Theo các nhà quan sát, những nỗ lực này không hề dễ dàng. Ngay trong ngày 13-3, phiến quân Taliban đã tấn công phái đoàn chính phủ Afghanistan tới tham dự lễ viếng những người thiệt mạng. Trước đó Taliban cũng tuyên bố sẽ trả thù quân đội Mỹ.

Người dân Afghanistan đã yêu cầu phiên tòa xét xử binh sĩ Mỹ được diễn ra tại Afghanistan và theo luật pháp của nước này. “Họ phải bị truy tố ở đây. Họ đã giết con cháu tôi rồi đốt cháy nạn nhân” - ông Wazir 

Mohammad, 40 tuổi, người đã mất 11 người thân trong gia đình trong vụ thảm sát nói. 

Tuy nhiên, quan chức NATO cho biết còn quá sớm để nói rằng binh sĩ Mỹ sẽ bị đưa ra xét xử tại Mỹ hay Afghanistan nếu các nhà điều tra tìm đủ bằng chứng buộc tội anh ta. 

Quân đội Mỹ dự kiến sẽ rút khoảng 23.000 binh sĩ khỏi Afghanistan vào cuối mùa hè tới và theo kế hoạch, đến năm 2014, Afghanistan sẽ tiếp quản an ninh của mình. Giới chức Afghanistan cũng không úp mở rằng vụ lính Mỹ sát hại dân thường Afghanistan, cùng với vụ đốt Kinh Koran trước đó, có thể gây tổn hại tới những nỗ lực của Washington nhằm ký kết hiệp định đối tác với Kabul, mở đường cho quân Mỹ hiện diện lâu dài tại quốc gia này sau năm 2014.