Thủ tướng Malaysia đạt được thỏa thuận 3 điểm quan trọng với lãnh đạo Donetsk

ANTĐ - Ngày 22-7, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, ông đã đạt được một thỏa thuận gồm 3 điểm quan trọng với lãnh đạo ly khai Donetsk Alexander Borodai, người chỉ huy của khu vực nơi xảy ra thảm kịch MH17. 

Theo Thủ tướng Najib, họ đã đạt được thỏa thuận về việc thi thể của 282 người đã được tìm thấy, hiện đang ở Torez, sẽ được chuyển bằng tàu hỏa đến thành phố Kharkiv, nơi họ sẽ được bàn giao cho đại diện đến từ Hà Lan.

"Chuyến tàu này sẽ khởi hành vào tối nay, theo giờ Ukraine, và sẽ được 6 thành viên đội tìm kiếm Malaysia hộ tống. Những thi thể này sau đó sẽ được một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của Hà Lan đưa về Amsterdam, cùng với một nhóm chuyên gia Malaysia", ông nói và cho biết thêm rằng số thi thể của các công dân Malaysia sau đó sẽ được chở bằng máy bay về Malaysia sau khi tiến hành các công việc pháp y cần thiết.

Thủ tướng Malaysia đạt được thỏa thuận 3 điểm quan trọng với lãnh đạo Donetsk ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Ông Najib cho biết, họ cũng đã đạt được thỏa thuận là vào khoảng 21h00 tối nay theo giờ Ukraine (ngày 22-7), 2 chiếc hộp đen sẽ được bàn giao cho một nhóm chuyên gia Malaysia ở Donetsk để bảo quản.

Theo ông, một điểm nữa mà hai nhà lãnh đạo đạt được là các nhà điều tra quốc tế độc lập sẽ được đảm bảo tiếp cận an toàn tới hiện trường vụ máy bay rơi, để bắt đầu một cuộc điều tra đầy đủ về nguyên nhân chính xác khiến máy bay bị rơi.

Tuy nhiên, ông Najib cho rằng, mặc dù đã đạt được một thỏa thuận, nhưng vẫn còn một số biện pháp cần phải thực hiện trước khi công việc được hoàn thành. Thủ tướng Malaysia cũng yêu cầu tất cả các bên cần phải tiếp tục phối hợp với nhau để đảm bảo rằng thỏa thuận này được tôn trọng.